| Hotline: 0983.970.780

Argentina muốn đi tiếp phải nhờ Croatia đá hết mình!

Thứ Hai 25/06/2018 , 18:22 (GMT+7)

Trên lý thuyết, Messi cùng đồng đội không có quyền tự quyết ở lượt đấu cuối, bởi nếu muốn, Croatia có thể thả cho Iceland ghi bao nhiêu bàn tùy thích, miễn là xếp trên Argentina.

Argentina muốn đi tiếp phải nhờ Croatia đá hết mình

Con đường vào vòng 16 đội của Argentina đã bớt gập ghềnh đi đáng kể sau khi Iceland thất thủ trước Nigeria. Khả năng nguy hiểm nhất, Croatia và Iceland thủ hòa, dắt tay nhau đi tiếp chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng ngay cả khi còn khả năng đảo ngược tình thế từ vị trí cuối bảng, nhiệm vụ của Messi cùng đồng đội không hề dễ dàng.

Việc đầu tiên, Argentina cần là 3 điểm trọn vẹn trước Nigeria. Kể từ khi “Đại bàng xanh” đến với sân chơi World Cup vào năm 1994, chưa bao giờ họ tỏ ra dễ chơi với những vũ công tango. World Cup 1994, Diego Maradona trầy trật dẫn dắt binh đoàn áo xanh trắng hạ đối thủ 2-1. 8 năm sau, trên đất Nhật Bản, Gabriel Batistuta ghi bàn duy nhất giúp Argentina thắng tối thiểu 1-0. Cách biệt 1 bàn tiếp tục được lặp lại ở World Cup 2010 và 2014, dù lúc này, đại diện Nam Mỹ có sự xuất hiện của siêu sao Lionel Messi.

Điều kiện cần, với Argentina là 3 điểm, họ có thể hoàn thành, nhưng như thế là chưa đủ để mơ tới chiếc vé đi tiếp. Iceland, với hiệu số bàn thắng thua là -2 (tốt hơn so -3 của Argentina), chỉ cần thắng Croatia, sẽ buộc Messi cùng đồng đội ghi nhiều hơn 2 bàn để đi tiếp. Nếu Iceland thắng 1-0, Argentina cần thắng 3-0. Nếu Iceland thắng 2-0, Argentina phải ghi 4 bàn. Nói như vậy để thấy rằng, cái gọi là “quyền tự quyết” trong tay thầy trò Jorge Sampaoli là điều vô cùng mơ hồ.

Tình huống dễ nhất với Argentina là họ thắng, còn Croatia không thua. Khi ấy đội bóng hai lần vô địch thế giới sẽ đi tiếp với bất kể tỷ số nào. Đây được xem là phương án thuận lợi nhất cho Argentina nhưng khó trở thành hiện thực, bởi Croatia 99% sẽ tung đội hình dự bị, sau khi chắc chắn có vé đi tiếp. Đội bóng đến từ Balkan chỉ đá giữ chân, nhằm tránh chấn thương và nghe ngóng một kết quả có lợi từ trận đấu cùng giờ để giữ ngôi đầu, đồng thời tránh được việc đụng độ Pháp ở vòng 1/8.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất