| Hotline: 0983.970.780

Argentina và Brazil hẹn nhau chung kết?

Thứ Sáu 15/07/2011 , 11:56 (GMT+7)

Đều không thể hiện được phong độ tốt ở vòng bảng, nhưng cả Argentina lẫn Brazil cũng có mặt ở tứ kết Copa America 2011.

Đều không thể hiện được phong độ tốt ở vòng bảng, nhưng cả Argentina lẫn Brazil cũng có mặt ở tứ kết Copa America 2011. Nếu vượt qua được sức ì, cộng thêm việc nằm ở hai nhánh khác nhau, hai nền bóng đá này hoàn toàn có thể đụng nhau ở trận chung kết Nam Mỹ lần thứ 3 liên tiếp.

Để Colombia chiếm ngôi đầu bảng A, Argentina ngậm ngùi xếp thứ 2 và phải chạm trán Uruguay (thứ 2 bảng C) ở tứ kết. Trong quá khứ, Argentina và Uruguay là hai nền bóng đá khá kỵ nhau, cùng sở hữu kỷ lục 14 lần vô địch Nam Mỹ. Nhưng sau cuộc đối đầu này, cơ hội lập kỷ lục mới đến với cả hai. Và tất nhiên, Argentina luôn được đánh giá cao hơn người láng giềng giàu truyền thống.

Khi Messi tìm lại cảm hứng, còn Aguero và Di Maria thăng hoa, Argentina là đội bóng mạnh nhất giải, điều đã được thể hiện ở trận thắng Costa Rica 3-0. Nhưng chắc chắn, Uruguay không phải đội bóng tầm thường, họ cũng không thua ở bảng C. Sức mạnh của Uruguay dựa trên hàng thủ chặt chẽ cùng bộ ba nguyên tử Suarez-Forlan-Cavani. Dù suy yếu nhiều so với World Cup 2010, nhưng rõ ràng, nếu chơi đúng sức, họ sẽ là đối thủ đáng gờm với đội chủ nhà. Một trận chung kết sớm thực sự tại Copa America 2011.

Brazil giành ngôi đầu bảng A đầy nhọc nhằng sau chiến thắng 4-2 trước Ecuardo và tái ngộ Paraguay ở tứ kết. Vấn đề mà HLV Menezes lo ngại nhất đã được hóa giải khi bộ ba Robinho-Neymar-Pato chơi đầy ấn tượng, còn Ganso sắm vai nhạc trưởng khá tốt. Nhưng Paraguay lại là một đội bóng có lối chơi khó chịu, chặt chẽ và đầy kỷ luật, điều thể hiện ở trận hòa 2- 2 ở vòng bảng. Và đây hứa hẹn là thử thách không nhỏ với các vũ công Samba.

Chile nổi lên là chú ngựa ô tại Copa America năm nay khi đứng đầu bảng A và họ có cơ hội lớn để đi tiếp khi đối thủ chỉ là Venezuela. Chile sở hữu ngôi sao tấn công Alexis cùng Vidal đầy sáng tạo ở giữa sân và được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Venezuela cũng chứng tỏ họ không phải đội bóng có bản sắc và việc tiến vào tứ kết đã là quá thành công với đất nước chuyên sản sinh ra hoa hậu.

Giống Chile, Colombia cũng là hiện tượng ở giải đấu này, họ sẽ đối đầu với Peru không quá khó chơi. Có thể, thế hệ mới của bóng đá Colombia chưa thể so được với Valderamo, Rincon hay Asprilla trước đây, nhưng Falcao và đồng đội vẫn là một tập thể mạnh. Trong khi đó, Peru chỉ có mỗi Guerrero là đáng chú ý, nhưng một mình anh khó mang lại sự khác biệt cho Peru trước Colombia đồng đều ở các tuyến.

Sau vòng bảng, hai đội khách mời Costa Rica, Mexico cùng Ecuardo, Bolivia đều bị loại. 8 đội bóng còn lại đều có những tham vọng riêng, nhưng rõ ràng người hâm mộ Nam Mỹ chờ đợi một trận chung kết trong mơ nữa giữa Argentina và Brazil. Năm 2004, Brazil gỡ hòa 2-2 ở phút cuối để lên ngôi sau chấm 11m định mệnh. Năm 2007, Brazil lại thắng 3-0 bằng lối chơi đầy thực dụng và tàn nhẫn.

 Nếu cơ cơ hội phục hận, Messi và đồng đội khao khát đòi lại món nợ đã vay người Brazil suốt 7 năm qua. Nhưng để tái ngộ ở chung kết, cả hai sẽ phải vượt qua những trận tứ kết mà đối thủ của họ quyết tâm tạo nên bất ngờ.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất