| Hotline: 0983.970.780

Argentina và giấc mơ 18 năm

Thứ Năm 02/06/2011 , 10:46 (GMT+7)

Sở hữu dàn cầu thủ tài năng và được nhìn nhận chỉ thua kém ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha, tuy nhiên các danh hiệu cứ luôn lẩn tránh ĐT Argentina.

Sở hữu dàn cầu thủ tài năng và được nhìn nhận chỉ thua kém ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha, tuy nhiên các danh hiệu cứ luôn lẩn tránh ĐT Argentina. Do vậy, Messi và đồng đội bằng mọi giá phải bước lên đỉnh cao nhất ở Copa America 2011, đấu trường mà lần cuối cùng họ lên ngôi đã cách đây 18 năm.

Sau thời Maradona, Argentina chưa thể tìm kiếm thêm một danh hiệu nào cấp ĐTQG (2 lần vô địch Olympic). Khoảng thời gian từ năm 1993 đến nay là quá dài, một đội tuyển được coi là giàu truyền thống bậc nhất thế giới chưa thể một lần vượt quá vòng tứ kết trong 5 kỳ World Cup, hai lần vào đến chung kết Copa America (đều thua Brazil năm 2004, 2007). Và nỗi đau ở Copa Ameria càng kéo dài khi Argentina để Uruguay cân bằng kỷ lục 14 lần vô địch, trong khi Brazil thống trị Nam Mỹ thời gian gần đây.

Loại bỏ Maradona, mẫu HLV cá tính lớn hơn tài năng, Argentina đặt niềm tin vào HLV có tư duy khoa học, chặt chẽ là Sergio Batista. Người đồng đội của Maradona ở Mexico 86 giúp Los Albiceleste toàn thắng kể từ tháng 12/2010 đến nay và cái duyên từng đưa ĐTQG vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 khiến người hâm mộ Argentina kỳ vọng đội tuyển con cưng sẽ tìm lại hào quang xưa ở khu vực.

Batista đã lên danh sách sơ bộ 26 cầu thủ (loại 4 người ngày 7/6) và nhìn chung, đây đều là những cầu thủ hay nhất của bóng đá Argentina hiện tại. Có thể nói, Argentina đã chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc cho giải đấu trên sân nhà và tỏ rõ khao khát giành ngôi vô địch. Chắc chắn, Argentina sẽ xây dựng lối chơi xung quanh Lionel Messi, để “El Pulga” được tự do hoạt động ở trung tâm hàng tiền đạo như tại Barcelona. Khi đó, các tiền đạo Tevez, Higuain, Aguero hoặc Di Maria sẽ hoạt động ở hai cánh tạo thành 3 mũi giáp công lợi hại.

Khi Argentina quyết định chơi 4-3-3, Batista ưu tiên sử dụng 3 tiền vệ đủ phẩm chất chơi công thủ toàn diện, thay vì một “số 10” kiểu Riquelme trước đây. Thủ quân Mascherano và Cambiasso chắc chắn sẽ có suất đá chính. Banega là mẫu tiền vệ có kỹ thuật, thể lực, sút xa tốt và được Batista khá ưa thích, nhưng cầu thủ Valencia có dấu hiệu sa sút phong độ. Nhưng Argentina còn một vũ khí lợi hại khác là Pastore, ngôi sao nổi bật nhất ở Serie A mùa giải vừa qua và được đánh giá sẽ hợp cùng Messi tạo nên một sức mạnh tấn công đáng sợ cho Argentina.

Argentina bước vào Copa America với vị thế của ứng cử viên số 1. Rơi vào bảng đấu dễ dàng với Bolivia, Colombia và Costa Rica, Argentina chắc chắn sẽ cầm chắc ngôi đầu bảng. Và khi đối thủ lớn nhất là Brazil có dấu hiệu suy yếu, đây là cơ hội không thể tốt nhất để giành lại vinh quang ở Nam Mỹ sau 18 năm khát danh hiệu, cơ hội để Messi chứng tỏ anh không chỉ có duyên cùng Barcelona.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm