| Hotline: 0983.970.780

'ASEAN bị tin tặc nghi từ Trung Quốc dò thám từ năm 2005'

Thứ Tư 15/04/2015 , 08:22 (GMT+7)

Đối tượng bị theo dõi có các tổ chức, chính phủ có quan hệ với ASEAN, đặc biệt với vấn đề tranh chấp biển đảo và thương mại quốc tế. Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng gì.

Công ty an ninh mạng có trụ sở ở Mỹ FireEye hôm 13/4 đã công bố một bản báo cáo cho biết một nhóm gián điệp mạng, dường như được sự ủng hộ từ Trung Quốc, đã tiến hành do thám trên nhiều chính quyền và doanh nghiệp ở Đông Nam Á cùng Ấn Độ mà không bị phát hiện suốt 10 năm qua.

Theo AFP, FireEye nói rằng các hacker, được đặt cho biệt danh APT30, đã đánh cắp “thông tin nhạy cảm” một cách có hệ thống từ năm 2005.

"Dựa trên các mục tiêu mà APT30 đã tấn công và những nạn nhân tiềm năng, có thể thấy mối quan tâm của nhóm này dường như tập trung vào các vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự ở khu vực Đông Nam Á. Nhóm cũng quan tâm tới các vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển” – báo cáo viết.

Theo FireEye, hoạt động của nhóm APT30 khác với nhiều nhóm hacker bình thường, cả trên phương diện quy mô lẫn tính lâu dài của hoạt động do thám. Điều này khiến FireEye tin rằng APT30 đã được nhà nước Trung Quốc tài trợ.

“Hoạt động kéo dài bền bỉ, được lên kế hoạch kỹ lưỡng, cộng với các mục tiêu mang tầm khu vực, đã khiến chúng tôi tin rằng nhóm này được nhà nước tài trợ - nhiều khả năng là chính quyền Trung Quốc” – báo cáo do FireEye công bố cho biết.

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng gì. Nhưng Bắc Kinh vẫn luôn bác bỏ các cáo buộc nói rằng họ đang tiến hành dò la trên mạng.

FireEye cho biết APT30 đã thường xuyên phát triển và tinh chỉnh các công cụ đột nhập mạng của họ trong 10 năm qua, để phục vụ nhiều hoạt động của nhóm.

Bryce Boland, quan chức phụ trách công nghệ của FireEye ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, nói trong một bài viết trên blog cá nhân rằng khu vực Đông Nam Á nằm trong nhóm xảy ra nhiều vụ tấn công mạng bậc nhất thế giới và không ít vụ diễn ra mà chẳng bị phát hiện.

"Nhóm này (APT30) đã hoạt động thành công và không bị phát hiện trong nhiều năm. Nhóm thậm chí không cần phải thay đổi phương thức tấn công – một dấu hiệu cho thấy các nạn nhân của họ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra” - Boland viết

FireEye nói rằng nhóm APT30 đã đặc biệt “quan tâm tới các tổ chức, chính phủ có quan hệ với khối ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), đặc biệt là vào thời điểm các cuộc họp chính thức của ASEAN diễn ra”, khi những vấn đề như tranh chấp biển đảo và thương mại quốc tế được đưa ra thảo luận.

FireEye đánh giá dữ liệu mà nhóm thu được giúp mang tới cái nhìn rõ hơn vào các hoạt động kinh tế và chính trị của khu vực.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm