| Hotline: 0983.970.780

ATNĐ suy yếu, hình thành cơn bão Con Voi hướng Nam Trung Bộ

Thứ Năm 02/11/2017 , 10:06 (GMT+7)

Tới sáng 2/11, một ATNĐ khác đã vượt qua Philippines, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 12, có tên quốc tế là Damrey (Con Voi). Hiện bão đang mạnh cấp 8, giật cấp 10 di chuyển hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Đường đi dự báo của bão Con Voi

Tại cuộc họp BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai sáng 2/11, ông Hoàng Đức Cường, GĐ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho biết: Tới sáng nay, ATNĐ hướng vào phía Nam Cà Mau đã suy yếu thành vùng áp thấp và không còn khả năng ảnh hưởng tới khu vực đất liền. Do ảnh hưởng của ATNĐ (sau suy yếu thành áp thấp), ở Nam Bộ đã có có mưa to với lượng mưa trung bình 100mm. Tuy nhiên, hiện mưa đang giảm nhanh trong sáng nay, chủ yếu gây mưa vùng ven biển Sóc Trăng, Kiên Giang, riêng Cà Mau. Tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mưa lớn cũng đã gây đợt lũ với mức báo động 1, 2 có nơi báo động 3. Hiện lũ đã đạt đỉnh và đang xuống.

Trong khi đó tới sáng nay, một ATNĐ khác đã vượt qua Philipin, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 12, có tên quốc tế là Damrey (Con Voi). Hiện bão đang mạnh cấp 8, giật cấp 10 di chuyển hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Dự báo khi gần vào bờ, khả năng bão sẽ chếch xuống phía Nam. Như vậy khoảng 2 ngày nữa (tức khoảng đêm ngày 3, sáng ngày 4/11), bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ. “Dự báo đây là cơn bão rất mạnh, khả năng sẽ đạt cấp 10 – cấp 11, gió giật cấp 13 khi đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ” – ông Hoàng Đức Cường cho biết.

Theo ông Cường, bão kèm theo mưa lớn sẽ gây ngập lụt nghiêm trọng đối với các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Dự báo mưa trong 2 ngày 3-4/11 mưa tập trung ở Huế, Khánh Hòa, đến 5-7.11 mưa sẽ tiếp tục mở rộng đến Quảng Bình, Nghệ An. “Hiện có đài quốc tế dự báo tổng lượng mưa cả đợt sẽ lên tới 1.000mm. Mưa lũ có khả năng lên tới báo động 3, không loại trừ trong những ngày tới, chúng ta sẽ đối mặt với loại hình thiên tai báo động trên cấp” – ông Cường nhấn mạnh.

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm