| Hotline: 0983.970.780

Australia: Chợ bị cháy trước Giáng Sinh, nhiều tiểu thương Việt sốc

Thứ Tư 14/12/2016 , 13:34 (GMT+7)

Do đám cháy xảy ra lúc sáng sớm, chưa đến giờ mở cửa (ở Australia các trung tâm thương mại thường mở cửa từ 8-9 giờ sáng), nên không gây thương vong, song thiệt hại về tài sản ước tính lên tới 12 triệu AUD (trên 203 tỷ đồng).


(Ảnh chỉ có tính minh họa: Nguyễn Chiến/TTXVN)


Theo phóng viên TTXVN tại Australia, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở khu thương mại nơi tập trung đông cửa hàng buôn bán của người Việt mang tên Little Saigon Market ở Footscray, phía Tây thành phố Melbourne, bang Victoria của Australia ngày 13/12. 

Đám cháy được cho là phát sinh từ một phòng lạnh ở một khu cơ khí trong tòa nhà hai tầng này, song đến nay cảnh sát vẫn chưa xác nhận nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn. 75 lính cứu hỏa đã được huy động và phải đến sau 12 giờ trưa mới kiểm soát hoàn toàn được đám cháy. 

Tại khu chợ này có khoảng 25 doanh nghiệp nhỏ của người Việt hoạt động, trong đó có nhiều quán ăn, cửa hàng bánh ngọt, thịt, hải sản, rau quả.... Đây cũng là một trong những nơi đến mua sắm chủ yếu của bà con trong cộng đồng người Việt gồm khoảng 100.000 người ở Melbourne. 

Một chủ tiệm giấu tên tại chợ Footscray cho biết tình trạng hỗn loạn đã xảy ra bên ngoài trung tâm thương mại này sau khi các tiểu thương biết tin cháy chợ.

Các tuyến đường xung quanh đều bị phong tỏa, mọi người đổ đến chợ không tìm được chỗ đỗ xe, nhiều góc đường tắc nghẽn.

Nhiều tiểu thương có sạp trong chợ cảm thấy rất hoang mang, buồn bã, sốc khi chứng kiến tài sản của mình chìm trong biển lửa. 

Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam-Australia tại Melbourne cho biết chủ điều hành trung tâm thương mại này, là hai người Việt, sẽ được công ty bảo hiểm chi trả bồi thường cũng như chi phí sửa chữa, xây dựng lại do họ đóng bảo hiểm toàn bộ cho tòa nhà.

Tuy nhiên, nhiều tiểu thương buôn bán trong chợ, do để giảm chi phí nên thường chỉ đóng bảo hiểm một phần hàng hóa của mình, ngoài ra để chuẩn bị nhu cầu rất lớn vào dịp Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán phục vụ cộng đồng, đã gom, tích khối lượng lớn hàng về chợ mà chưa kịp đóng bảo hiểm, nên số tiền bảo hiểm mà họ nhận được là không đáng kể so với số vốn bỏ ra. 

Ngoài ra, vấn đề gây lo ngại, hoang mang lớn cho các tiểu thương kinh doanh trong chợ là tương lai của mình khi họ sẽ làm gì để sống, chuyển đổi kinh doanh hay khởi nghiệp lại thế nào khi toàn bộ số vốn đã thành “tro bụi,” trong khi thời gian sửa chữa, xây lại khu chợ này có thể kéo dài vài năm, chứ không thể trong vài tháng. 

Trong số các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ ở Footscray có một số là thành viên Hội Doanh nhân Việt Nam-Australia tại Melbourne. Trước tổn thất này, hội cũng sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, tham vấn về mặt pháp lý, giấy tờ để các chủ doanh nghiệp có thể lấy lại được tiền bồi thường hay các quyền lợi từ các công ty bảo hiểm sớm nhất có thể cũng như khi họ muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh hay khởi nghiệp lại. 

Vụ hỏa hoạn cũng đã thiêu hủy toàn bộ khu văn phòng của Tổ chức từ thiện Les Twentyman Foundation đặt trong khu chợ này. 

Đây là tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhà hoạt động xã hội Les Twentyman cho biết toàn bộ hơn 6.000 cuốn sách giáo khoa, nhiều quần áo và quà tặng đã chuẩn bị cho các em vô gia cư mùa Giáng sinh này bị thiêu trụi.

(TTXVN)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm