| Hotline: 0983.970.780

Australia đối mặt với trận lũ lớn nhất 200 năm

Thứ Ba 18/01/2011 , 13:28 (GMT+7)

Người dân tại các thành phố ở vùng đông nam Australia đang chuẩn bị đối phó với trận lụt khủng khiếp nhất trong hai thế kỷ.

Người dân tại các thành phố ở vùng đông nam Australia đang chuẩn bị đối phó với trận lụt khủng khiếp nhất trong hai thế kỷ.

Hai người lội nước ở ngoại ô thành phố Brisbane, Australia hôm 16/1

Tại bang Victoria, người dân chạy đua với thời gian để bảo vệ tài sản khi nước trong các con sông tràn bờ. Horsham, thành phố cách Melbourne khoảng 300 km về phía tây bắc, có thể là một trong những đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt. Hơn 40 làng ở ngoại ô thành phố này đã bị nước lũ nhấn chìm.

Wimmera, tên của dòng sông cắt đôi thành phố Horsham và đang đe dọa 12 thị trấn khác, có thể tràn bờ hôm nay. Hàng trăm người dân đã dùng bao cát để bảo vệ nhà của họ, còn nhiều người sơ tán.

“Trận lũ sắp tới được dự đoán là chỉ xảy ra một lần trong 200 năm. Chúng tôi lo ngại thành phố Horsham và đường cao tốc sẽ bị cắt làm đôi bởi nước sông”, AFP dẫn lời người phát ngôn của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp bang Victoria.

Giới chức bang Victoria nói với hãng thông tấn AAP của Australia rằng thiệt hại mùa màng có thể lên tới vài trăm triệu USD.

“Những người dân sống dọc theo bờ sông rất lo lắng vì một trận lũ có quy mô lớn chưa từng xảy ra trong đời họ”, ông Michael Ryan, thị trưởng thành phố Horsham, cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Australia, ông Wayne Swan, dự đoán trận lụt tại bang Queensland sẽ gây tổn thất kinh tế cực kỳ to lớn. “Rất có thể đây là thiên tai gây thiệt hại kinh tế lớn nhất trong lịch sử Australia”, ông Swan phát biểu trên đài truyền hình ABC.

Ông Swan cũng nói rằng những trận lũ tại Queensland, bang khai thác than chủ yếu tại Australia, cũng sẽ tác động tiêu cực tới cuộc sống của người dân nước này.

Thủ tướng Julia Gillard cũng nhận định đợt lũ tại bang Queensland có thể là thiên tai gây thiệt hại kinh tế lớn nhất. Hôm nay bà ra lệnh thành lập lực lượng đặc biệt để giúp các chính quyền địa phương khôi phục cơ sở hạ tầng tại những bang chịu tác động nặng nề nhất của lũ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tại bang Victoria hư hại do chìm trong nước lũ vào cuối tuần trước. Trong khi đó nước lũ giết chết ít nhất 31 người tại bang Queensland.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm