| Hotline: 0983.970.780

Australia: Động đất mạnh nhất trong 50 năm qua

Thứ Ba 20/04/2010 , 16:36 (GMT+7)

Sáng 20/4, khu vực Các mỏ vàng ở Tây Australia hứng chịu một trận động đất mạnh nhất trong 50 năm qua.

Một khách sạn ở thị trấn mỏ Kalgoorlie-Boulder bị hư hại sau trận động đất

Sáng nay 20/4, khu vực Các mỏ vàng ở Tây Australia hứng chịu một trận động đất mạnh nhất trong 50 năm qua.

Trận động đất này làm hư hại nhiều tòa nhà lớn và buộc mỏ vàng Super Pit lớn nhất khu vực này phải đóng cửa.

Theo Cơ quan địa chất Australia, trận động đất mạnh 5 độ Richter ở độ sâu chỉ 10km, xảy ra vào lúc 8 giờ 17 tại thị trấn mỏ Kalgoorlie-Boulder.

Hàng trăm công nhân đang có mặt tại khu mỏ trên đã được sơ tán nhanh chóng. Cảnh sát đã phong tỏa nhiều khu vực ở thị trấn này.

Người dân địa phương cho biết sau động đất, đường phố ngổn ngang gạch đá, nhiều vết nứt xuất hiện, các tòa nhà lớn bị hư hại nặng.

Hiện chưa có thông tin về thương vong.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.