| Hotline: 0983.970.780

Australia: Mỗi chiếc ghế dựa tiêu tốn 3.000 AUD

Thứ Năm 28/10/2010 , 16:12 (GMT+7)

Phe đối lập ở Australia đang lên tiếng đả kích Chính phủ vì đã tốn tiền cho "phòng chiến tranh" (War Room) khi mà mỗi chiếc ghế ngồi tại đây có giá 3.000 AUD.

Phe đối lập ở Australia đang lên tiếng đả kích Chính phủ vì đã tốn tiền cho "phòng chiến tranh" (War Room) khi mà mỗi chiếc ghế cho các thành viên chính phủ và cố vấn quân sự ngồi tại đây có giá 3.000 AUD, trong khi phòng này có tới 45 chiếc.

"Phòng chiến tranh" là một trung tâm giải quyết khủng hoảng, tương tự như "Situation Room" tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Mỹ và các thành viên nội các, các tướng lĩnh, Hội đồng An ninh quốc gia họp để đối phó với các tình huống khủng hoảng, đã được thể hiện trên nhiều bộ phim của Hollywood.

Trung tâm này được xây dựng theo mệnh lệnh của cựu Thủ tướng Kevin Rudd khi còn tại chức với kinh phí 35 triệu AUD.

Trong căn phòng là bộ bàn ghế đắt tiền nói trên do Đức sản xuất với chiếc bàn trị giá 72.000 AUD, được tích hợp hệ thống máy tính cùng hệ thống thông tin bên trong.

Ghế dựa bọc da do hãng Wilkhahn FS sản xuất được coi là loại ghế tốt nhất trên thế giới với ưu điểm nổi trội là người ngồi có thể nghiêng người tới đâu cũng được mà không sợ bị lật ngửa.

Thượng nghị sỹ Cory Bernardi, thuộc đảng Tự do, cho rằng đây là một trong những hành động tiêu pha quá trớn của Chính phủ Công đảng và bằng cách này, họ đã để lại cho thế hệ trẻ một món nợ khổng lồ.

Trong khi đó, đại diện cho hãng Wilkhahn FS, ông Nick Mallios cho biết số tiền mà Chính phủ Australia đã trả là rất xứng đáng để có được loại ghế đặc biệt của hãng, dựa trên kiểu mẫu đã tồn tại 30 năm và chỉ sản xuất tại Đức.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất