| Hotline: 0983.970.780

Ba bài toán của ông Park trước AFF Cup

Thứ Sáu 07/09/2018 , 06:01 (GMT+7)

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã thể hiện được tài thao lược ở cả hai giải đấu cấp châu lục, nhưng trước nhiệm vụ giành vàng Đông Nam Á, ông vẫn còn nhiều vấn đề phải đau đầu.

HLV Park Hang-seo rất cưng chiều Đình Trọng bởi đây là vị trí rất khó thay thế của Việt Nam

Khó khăn lớn nhất của ông thầy xứ kim chi có lẽ là ở vị trí trung vệ thòng. Đình Trọng là người duy nhất ở cả đội U23 lẫn Olympic cáng đáng được vị trí này. Khi Đình Trọng không thi đấu, Việt Nam lập tức ở thế bối rối khi đương đầu với Syria và UAE, những đối thủ chơi thiên về thể lực, chịu khó áp sát. Tiến Dũng từng được thử nghiệm ở vị trí này, nhưng cầu thủ của Viettel chỉ mạnh ở những pha tranh chấp tay đối. Anh hơi kém nhạy bén khi cần đoán định tình huống hoặc hỗ trợ đồng đội.

Ở đội tuyển, HLV Park Hang-seo còn một trung vệ rất tài năng là Quế Ngọc Hải. Dẫu vậy, cầu thủ SLNA cũng hợp hơn với vai trò đá "dập". Anh thiếu những tố chất ở một người đứng phía sau hàng thủ, che chắn, bảo vệ khung thành như đàn anh Vũ Như Thành trước đây.

Bên cạnh vị trí trung vệ thòng, ông thầy 59 tuổi còn cần một tiền vệ đánh chặn, kiểu Minh Châu hoặc ít nhất có thể đảm nhiệm công việc lên công về thủ đều đặn như Tài Em. Trận thua Hàn Quốc ở bán kết ASIAD chỉ rõ khiếm khuyết này của Việt Nam. Khi đối thủ dùng tốc độ, kỹ thuật, thậm chí là sức mạnh đánh thẳng vào trung lộ, Quang Hải và Xuân Trường không thể che chắn được cho phía dưới, để rồi cả 3 pha làm bàn của Hàn Quốc đều đến theo cùng một kịch bản như được lập trình.

Nhiều người có thể thấy tiếc khi Hùng Dũng rời giải quá sớm. So với hai đàn em, tiền vệ của Hà Nội hỗ trợ phòng ngự và lùi sâu làm bóng tốt hơn. Tuy nhiên, chiều cao 1m70 cùng vóc dáng mảnh khảnh vẫn có thể khiến Dũng gặp bất lợi khi đối thủ dồn ép hoặc một số vị trí trong đội hình không đạt phong độ tốt.

Lấn cấn cuối cùng của "Ngài Park nhiệm màu" nằm ở vị trí gác đền. Thủ thành Tiến Dũng một lần nữa đền đáp sự tin tưởng của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi chơi ổn định và giữ sạch lưới cho Việt Nam suốt 5 trận đầu tiên. Khó khăn lớn nhất, cũng là duy nhất của cựu tuyển thủ U20 Việt Nam là sự hiện diện của đàn anh Văn Lâm. Thủ môn của Hải Phòng nhỉnh hơn ở thể hình, khả năng cản phá bóng bổng cùng tâm lý chinh chiến dày dạn. Một điểm nữa là Tiến Dũng được đào tạo kỹ năng bắt gôn hơi muộn. Anh gặp một chút vấn đề ở việc nhoài người, cản những pha dứt điểm tầm thấp. UAE ở 4 lượt sút luân lưu trong trận tranh HCĐ đã tận dụng triệt để điểm yếu này để hạ Việt Nam.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm