| Hotline: 0983.970.780

Ba Hạo chế tạo máy trồng khoai lang

Thứ Năm 28/10/2010 , 10:48 (GMT+7)

Đó chính là anh Đỗ Quý Hạo (xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) sản xuất 52 ha khoai lang xuất khẩu, với sản lượng khoảng 2.500 tấn/năm.

Anh Hạo cho biết, từ những bức xúc trong thực tế sản xuất, ruộng rộng, nhân công ít đã nảy ra ý tưởng chế tạo máy trồng khoai lang. Máy trồng khoai lang các thiết bị đều tự chế và được sử dụng nhờ vào đầu máy kéo có công xuất 65 mã lực. Hiện nay, máy đang trong quá trình hoàn chỉnh thêm một số chi tiết nhỏ.

Trước đó, anh đã chế tạo thành công máy lên luống tự động bón phân với công suất 8 tiếng/7ha (tương đương 200 người làm thủ công); máy thu hoạch khoai lang hoạt động một ngày thay thế được khoảng 40 lao động; máy phun thuốc bảo vệ thực vật và máy làm cỏ kết hợp bón phân.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất