| Hotline: 0983.970.780

Bà Hillary Clinton bị ném giầy

Thứ Sáu 11/04/2014 , 10:50 (GMT+7)

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng từng bị một phóng viên Iraq ném giày khi ông có cuộc họp báo tại Baghdad hồi năm 2008.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã may mắn né được một chiếc giầy lao thẳng về phía mình khi bà đang diễn thuyết tại hội nghị các nhà tái chế ở Las Vegas (Mỹ) ngày 10/4.

Ngay lập tức, các bảo vệ đã khống chế và đưa người phụ nữ ném giầy ra khỏi hội trường khách sạn kiêm sòng bạc Mandalay Bay.

Theo hãng tin AP, bà Clinton cảm thấy khá hốt hoảng nhưng với bản lĩnh của mình bà đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thậm chí còn trêu đùa người ném giầy: "Đây có phải là một phần trong tiết mục xiếc Cirque du Soleil? Tôi không biết rằng vấn đề quản lý chất thải lại gây nhiều tranh cãi như vậy. May là cô ấy không giỏi môn bóng ném như tôi”.

Về phía ban tổ chức, họ khẳng định người phụ nữ không phải là thành phần được mời đến tham dự. Tên tuổi người phụ nữ này chưa được tiết lộ, nhưng theo thông tin của bộ phận an ninh, người phụ nữ trên không liên quan tổ chức khủng bố nào.

Trong quá khứ, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng từng bị một phóng viên Iraq ném giày khi ông có cuộc họp báo tại Baghdad hồi năm 2008.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.