| Hotline: 0983.970.780

Ba Lan chia điểm với 'gấu' Nga

Thứ Tư 13/06/2012 , 08:55 (GMT+7)

Hòa Hy Lạp 1-1 ở trận đầu ra quân, Ba Lan quyết tâm giành chiến thắng trước Nga để tìm lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, Nga chứng tỏ họ là một đối thủ khó chịu, đồng thời là ứng viên sáng giá giành một suất đi tiếp tại bảng A.

Thi đấu nỗ lực nhưng đội đồng chủ nhà chỉ có thể giành được một điểm trước 'Những chú gấu' tới từ xứ sở Bạch dương với tỷ số 1-1.

Alan Dzagoev mở tỷ số cho Nga

Hòa Hy Lạp 1-1 ở trận đầu ra quân, Ba Lan quyết tâm giành chiến thắng trước Nga để tìm lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, Nga chứng tỏ họ là một đối thủ khó chịu, đồng thời là ứng viên sáng giá giành một suất đi tiếp tại bảng A. Đội chủ nhà có nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng chính Nga mới là những người vượt lên dẫn trước trong hiệp một với pha đánh đầu thành bàn của Alan Dzagoev. Sang đầu hiệp hai, pha đi bóng và dứt điểm xuất thần của Blaszczykowski giúp Ba Lan giành lại một điểm, qua đó khiến cục diện ở bảng A trở nên rất khó lường trước lượt đấu cuối.

Hai đội nhập trận đầy quyết tâm với những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Rút kinh nghiệm từ trận hòa 1-1 với Hy Lạp, Ba Lan triển khai bóng khá đa dạng ở trận này. Bên cạnh những pha lên bóng tốc độ ở bên cánh phải, các học trò của HLV Franciszek Smuda còn thực hiện những đường đan bóng ngắn và nhanh khiến hàng thủ Nga gặp nhiều phen lúng túng. Phút 18, các CĐV của đội chủ nhà có phen ăn mừng hụt khi Lewandowski đưa được bóng vào lưới đội tuyển Nga từ một pha sút bóng vào góc thấp. Tuy nhiên, trọng tài xác định chân sút Ba Lan đã rơi vào thế việt vị.

Trong khi đó, với những cầu thủ già dặn kinh nghiệm, đặc biệt là Arshavin, đội tuyển Nga chủ động chơi chậm nhưng luôn sẵn sàng băng lên thực hiện những pha phản công nhanh, gây không ít sóng gió về phía khung thành của Ba Lan. Trong khoảng ít phút, Kerzhakov liên tiếp có những tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Tyton nhưng đều dứt điểm không thành công.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, phút 37, Nga vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Alan Dzagoev. Xuất phát từ pha đá phạt của Arshavin, Alan Dzagoev di chuyển khôn ngoan, băng vào đánh đầu tung lưới Tyton mở tỷ số của trận đấu. Ngay sau đó, chủ nhà Ba Lan có pha đáp trả với cú sút xa khá căng của Blaszczykowski nhưng thủ thành Nga xuất sắc cản phá. Hiệp một kết thúc với lợi thế 1-0 dành cho đội bóng xứ sở Bạch Dương.

Sang đầu hiệp hai, Ba Lan chủ động dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Phút 46, Lewandowski đẩy bóng đến sát đường biên ngang nhưng thủ môn Malafeev kịp khép góc phá bóng chịu phạt góc. Ba phút sau, lại là Lewandowski đe dọa khung thành tuyển Nga nhưng thủ môn Malafeev xuất sắc phá bóng ngay trước mũi giày của tiền đạo Ba Lan.

Tuy nhiên, các CĐV đội chủ nhà không phải đợi lâu để được chứng kiến bàn san bằng cách biệt. Phút 57, xuất phát từ pha nhồi bóng của đồng đội bên cánh phải, Blaszczykowski đi bóng cắt mặt vượt qua sự truy cản của hậu vệ Nga và dứt điểm quyết đoán vào góc xa, không cho Malafeev cơ hội cản phá. 

Blaszczykowski mang về một điểm cho Ba Lan

Trận đấu ngày càng trở nên hấp dẫn hơn sau bàn thắng của Blaszczykowski. Giải tỏa được áp lực, Ba Lan tiếp tục chủ động tấn công để vượt lên dẫn trước. Trong khi đó, Nga cũng không ngần ngại dâng cao đội hình để đòi lại lợi thế. Tuy nhiên, nỗ lực của cả hai đội đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Về phía cuối trận, Nga chủ động chơi thấp nhằm giữ vững tỷ số hòa. Đội chủ nhà Ba Lan cũng không tạo được sóng gió đáng kể nào về phía khung thành thủ môn Malafeev và tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Với kết quả này, cục diện ở bảng A trở nên rất khó lường. Đội tuyển Nga vẫn đang dẫn đầu với 4 điểm trong tay. Xếp sau Nga là CH Czech với 3 điểm. Với hai điểm, chủ nhà Ba Lan đứng ở vị trí thứ ba và Hy Lạp xếp cuối bảng với một điểm. Cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên vẹn dành cho cả 4 đội.

Đội hình thi đấu

Ba Lan: Tyton, Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch, Dudka (Mierzejewski - 73'), Polanski (Matuschyk - 84'), Blaszczykowski, Murawski, Obraniak (Brozek - 90'), Lewandowski. 

Nga: Malafeev, Aniukov, Berezutsky, Ignashevich, Zhirkov, Shirokov, Denisov, Zyryanov, Dzagoev (Izmailov - 79'), Kerzhakov (Pavlyuchenko - 70'), Arshavin

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm