| Hotline: 0983.970.780

Bà mẹ bị phá thai nhầm ở Hàn Quốc

Thứ Năm 26/09/2019 , 09:13 (GMT+7)

Một bà mẹ tương lai tháng trước tới một phòng khám ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, để tiêm bổ sung dinh dưỡng bỗng thức dậy vài giờ sau đó và biết mình đã bị thực hiện thủ thuật phá thai nhầm.

nh1163653230
Phá thai là hoạt động bị cấm theo luật pháp Hàn Quốc song vẫn rất phổ biến trong xã hội và đa phần được thực hiện chui. Ảnh minh họa: Reuters.

Báo New York Times dẫn lời cảnh sát ngày 24/9 cho biết họ có kế hoạch yêu cầu công tố viên truy tố bác sĩ phòng khám cùng một y tá tội danh vô tình gây thương tích. Đội ngũ nhân viên tại phòng khám kể trên đã gây mê và phá thai cho người phụ nữ, một công dân mang quốc tịch Việt Nam đang mang thai 6 tuần, mà không biết họ đã nhầm người.

Cảnh sát không công khai danh tính của người phụ nữ bị phá thai nhầm, bác sĩ hay y tá. Hiện chưa có ai bị bắt giữ. An Chan-su, một điều tra viên của cảnh sát, từ chối xác nhận với báo chí địa phương có hay không việc phòng khám phá thai nhầm do thứ tứ giấy tờ bị đảo lộn khiến họ tưởng người phụ nữ tới kiểm tra thai và tiêm bổ sung dinh dưỡng thành bệnh nhân khác đang chuẩn bị phải phá thai do sảy thai trước đó.

Trong một phán quyết gây chú ý hồi tháng 4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bác bỏ một đạo luật đã tồn tại 66 năm quy định rằng phá thai là tội ác và có thể bị phạt tù lên tới hai năm, đồng thời cho quốc hội thời hạn sửa đổi luật tới cuối năm 2020.

Theo luật hiện hành, một phụ nữ phá thai cũng có thể bị phạt tù tới một năm và phạt tiền hai triệu won, tương đương hơn 1.600 USD. Phá thai được coi là hợp pháp trong một số trường hợp đặc biệt như thai nhi là kết quả của một mối quan hệ loạn luân, người phụ nữ bị cưỡng hiếp dẫn tới mang thai hoặc sức khỏe của người phụ nữ có thể bị đe dọa nếu tiếp tục giữ thai.

Tuy nhiên, bác sĩ chỉ có thể bị buộc tội nếu họ thực hiện thủ thuật phá thai có chủ đích, không phải do nhầm lẫn, cảnh sát cho hay. Luật pháp hiện hành cũng không coi thai nhi là một con người nên tội danh vô ý giết người cũng không thể được áp dụng trong trường hợp này.

Dù phá thai bị cấm tại Hàn Quốc, hoạt động này vẫn diễn ra khá phổ biến và các quy định trong luật hiếm khi được thực hiện. Chỉ tính riêng năm 2017, Hàn Quốc có tới 49.700 ca phá thai, gần 94% là bất hợp pháp, theo thống kê do Viện Sức khỏe và các Vấn đề Xã hội Hàn Quốc công bố. Các nhóm nhân quyền tin rằng con số thực tế có khả năng còn cao hơn gấp nhiều lần.

Từ năm 2012 đến 2017, chỉ có 80 phụ nữ hoặc bác sĩ phải hầu tòa vì liên quan tới việc phá thai. Trong số này, chỉ một người ngồi tù, những người còn lại bị phạt tiền hoặc lĩnh án treo, theo số liệu từ tòa án Hàn Quốc.

Trong phán quyết được đưa ra, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc gọi luật chống phá thai là “một giới hạn vi hiến, xâm phạm quyền lựa chọn của phụ nữ mang thai”. Tuy nhiên, tòa sẽ để quốc hội quyết định xem có nên cấm phá thai ở giai đoạn cuối thai kỳ hay không.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất