| Hotline: 0983.970.780

Bà Merkel muốn duy trì lệnh trừng phạt Nga

Thứ Tư 26/11/2014 , 13:43 (GMT+7)

“Những lệnh trừng phạt này là không thể tránh được khi mà Nga chẳng cho thấy hoặc cho thấy rất ít nỗ lực để vượt qua cuộc khủng hoảng này”, bà nói.

Itar-Tass đưa tin phát biểu tại một hội nghị của Doanh nghiệp Gia đình châu Âu tổ chức tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Ba phát biểu những lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga vì lập trường quan điểm của nước này đối với những diễn biến ở Ukraine vẫn còn cần thiết mặc dù châu Âu cũng bị ảnh hưởng tiêu cực từ những lệnh trừng phạt này.

“Những lệnh trừng phạt này là không thể tránh được khi mà Nga chẳng cho thấy hoặc cho thấy rất ít nỗ lực để vượt qua cuộc khủng hoảng này”, bà nói.

Bà thừa nhận các lệnh trừng phạt cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến châu Âu, trong đó có kinh tế Đức.

Đánh giá về thiệt hại đối với nền kinh tế Nga do những lệnh trừng phạt này gây ra, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hôm thứ Hai cho biết Nga có thể mất ít nhất 40 tỷ USD bởi những lệnh trừng phạt mang tính địa chính trị này và lại còn thiệt hại thêm 90 - 100 tỷ USD nữa do giá dầu hạ đến 30%.

Đã có hai đợt trừng phạt Nga tính đến nay. Đợt đầu tiên phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt là cấm thị thực và phong toả tài sản của nhiều quan chức và công ty Nga sau khi Nga sáp nhập Crimea vào giữa tháng 3 và sau đợt đảo chính ở Ukraine vào tháng 2 năm nay. Đợt trừng phạt thứ hai được tiến hành theo ngành nghề được công bố vào cuối tháng 7.

Nga cũng trả đũa lại bằng việc tiến áp đặt một lệnh cấm nhập khẩu 1 năm các mặt hàng thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá, pho mát, rau quả và sản phẩm sữa từ Australia, Canada, EU, Mỹ và Na Uy bắt đầu từ ngày 6/8.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.