| Hotline: 0983.970.780

Bà Phạm Thị Thanh Trà được phân công giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương

Thứ Hai 28/09/2020 , 20:04 (GMT+7)

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái được điều động giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương…

Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Thái Sinh.

Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Thái Sinh.

Chiều 28/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định số 2348-QĐNS/TW ngày 25/9/2020 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và chỉ định tham gia Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Trước đó, ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1444/QĐ-TTg điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thái Sinh.

Bà Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thái Sinh.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/1/1964, quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư TP. Yên Bái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự cống hiến của bà Phạm Thị Thanh Trà đối với Đảng bộ tỉnh Yên Bái, ở lĩnh vực công tác nào bà Trà đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là trung tâm đoàn kết để xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển…

Lãnh đạo Tỉnh ủy Yên Bái tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Thái Sinh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Yên Bái tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Thái Sinh.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất