| Hotline: 0983.970.780

Bà Trần Kim Liên được vinh danh

Thứ Sáu 08/03/2019 , 11:52 (GMT+7)

Forbes vừa vinh danh 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam, dựa trên tiêu chí tầm ảnh hưởng tích cực của họ đối với nền kinh tế và cộng đồng, xã hội. Bà Trần Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), được vinh danh trong danh sách này.

Năm 2000 bà Trần Kim Liên được Bộ NN-PTNT phân công về làm việc tại Cty CP Giống cây trồng TW1 (nay là Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed) để triển khai thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ. Tháng 11/2003, cổ phần hóa mở ra trang mới đối với Vinaseed, bà được Nhà nước và cổ đông tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinaseed.
 

Bà Trần Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed)


Với tư tưởng đổi mới, sự nhiệt huyết và chỉ đạo quyết liệt trong quản trị, sau 15 năm cổ phần hóa (2014 - 2018), bà Trần Kim Liên đã đưa Vinaseed từ một đơn vị quy mô vốn nhỏ, cơ sở vật chất lạc hậu, khoa học công nghệ chưa phát triển, sản phẩm chủ yếu chỉ là một số giống lúa phổ thông, không có sản phẩm bản quyền, kinh doanh kém hiệu quả trở thành một tập đoàn nông nghiệp có quy mô và thị phần lớn nhất ngành giống cây trồng Việt Nam, với sản lượng tiêu thụ (năm 2018) trên 80.000 tấn hạt giống, cơ cấu 80% sản phẩm bản quyền, chi phối 20% thị phần, tương đương với gần 2 triệu hecta gieo trồng cả nước. Tập đoàn liên tục nằm trong TOP 50 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, hoạt động có trách nhiệm và đóng góp lớn cho cộng đồng, xã hội.

Các cán bộ của Vinaseed


Ngay từ khi cổ phần hóa, dưới sự điều hành của bà Trần Kim Liên cùng quan điểm xác định lấy khoa học công nghệ là nền tảng và động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, chính vì vậy, tập đoàn đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho R&D, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như đầu tư mở rộng quy mô công ty. Từ định hướng chiến lược đó, bà Liên đã đưa Vinaseed trở thành doanh nghiệp KHCN đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam cùng những bước đi đột phá, tiên phong và định hướng thị trường trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Bằng sự nỗ lực không ngừng tạo sự khác biệt trong sản phẩm và công nghệ, chỉ trong vòng 5 năm qua, Vinaseed đã nghiên cứu, chuyển giao thành công 47 giống cây trồng các loại, trong đó có 4 giống nằm trong TOP 10 giống lúa phổ biến nhất Việt Nam đem đến cho người dân giá trị gia tăng lớn, những sản phẩm an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.
 

Nhà kính trồng dưa lưới của Vinaseed


Điểm khác biệt làm nên thành công của Vinaseed đó là khai thác được nguồn lực xã hội vào phát triển công ty. Vinaseed đã mở rộng hợp tác với tất cả các viện nghiên cứu công lập và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, trở thành đơn vị tiên phong tham gia tạo lập thị trường KHCN. Vinaseed đã tập hợp được đội ngũ chuyên gia tạo giống đầu ngành của Việt Nam giúp tập đoàn đào tạo nguồn lực, kết nối hợp tác với đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, chọn tạo hùng hậu, nhân sự trên 1.000 lao động có trình độ (80% có trình độ đại học và trên đại học), hoàn toàn làm chủ công nghệ tiên tiến trên thế giới. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh hiện đại với nòng cốt là trung tâm nghiên cứu và phát triển Vinaseed - VRDC, là một trong những trung tâm nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo mô hình trung tâm nằm trong doanh nghiệp. VRDC hiện có 8 cơ sở nghiên cứu tại Củ Chi (TP.HCM), Ba Vì (Hà Nội), Khoái Châu (Hưng Yên), Bình Trung (Quảng Nam), Hòa Xuân (Đà Nẵng), Long Khánh (Long An), Lâm Hà (Đà Lạt), Cờ Đỏ (Cần Thơ) và 1 phòng công nghệ sinh học, 3 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 

Khu nông nghiệp ứng dụng CNC Hanam Hitech - đơn vị thành viên VINASEED


Bà Trần Kim Liên chia sẻ về chính sách nhân sự: “Người lao động chỉ có thể toàn tâm, toàn ý cống hiến hết mình cho doanh nghiệp khi họ được tôn trọng, được tạo môi trường thuận lợi để làm việc và phát triển năng lực bản thân, thu nhập của được bảo đảm”. Chính vì vậy, Vinaseed luôn nỗ lực tạo dựng môi trường làm việc tiện nghi, an toàn, cơ hội đào tạo, thăng tiến cho mọi người lao động, tiền lương công bằng và ở mặt bằng cao có tính cạnh tranh, ngoài ra công ty còn thực hiện chi trả nhiều chế độ phúc lợi khác cho người lao động như chương trình ESOP, bảo hiểm Health care, bảo hiểm nhân thọ, các chính sách hỗ trợ người lao động khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt quan tâm chăm sóc và tạo điều kiện cho lao động nữ có cơ hội được đào tạo, thăng tiến và dành thời gian quan tâm đến gia đình.

Có thể nói thành công lớn nhất của Vinaseed sau thời gian đổi mới chính là xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiệt huyết và trách nhiệm trở thành giá trị cốt lõi, nền tảng tạo nên sự khác biệt của Vinaseed.

Hàng năm, Vinaseed tổ chức triển khai gần 3 vạn hecta sản xuất giống trên khắp cả nước thông qua hình thức liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, hàng chục vạn hộ nông dân trên khắp cả nước đã được đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ miễn phí, góp phần thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, tạo công ăn việc làm ổn định và gia tăng thu nhập cải thiện đời sống của người nông dân, xây dựng nông thôn mới.

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất