| Hotline: 0983.970.780

Bà Tymoshenko tuyên bố ra tranh cử tổng thống Ukraine

Thứ Năm 27/03/2014 , 22:39 (GMT+7)

Bà Tymoshenko chống gậy vào phòng họp báo và tự tin có thể tìm ra tiếng nói chung với tất cả những người sống ở phía đông.

Lãnh đạo đối lập và là cựu Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko, ngày 27/3 tuyên bố bà sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự định diễn ra vào ngày 25/5 tới.

"Tôi dự định sẽ ra tranh cử tổng thống Ukraine," nhà lãnh đạo 53 tuổi nói với các nhà báo sau khi chống gậy bước vào phòng họp báo. Bà đã phải dùng gậy vì đau lưng kéo dài.

Thông báo kể trên đánh dấu sự trở lại chính trường của bà Tymoshenko và càng cho thấy những thay đổi đang làm rung chuyển đất nước này trong vài tuần qua.

Bà Tymoshenko cố gắng xây dựng hình ảnh như là một nhân vật hòa giải, vừa chăm lo đến lợi ích của những người ủng hộ bà, vừa lưu tâm đến những người nói tiếng Nga đang trông mong sự giúp đỡ của Kremlin và đang chiếm số đông ở tây nam Ukraine.

"Tôi sẽ có thể tìm ra tiếng nói chung với tất cả những người sống ở phía đông," bà nói.

Bà Tymoshenko cũng cam kết sẽ phá vỡ những mối liên kết chặt chẽ giữa giới doanh nghiệp lớn và chính phủ, từng giúp nhiều ông trùm trở nên giàu có thông qua những thỏa thuận mờ ám mang lại các khoản hậu hĩnh cho một số nhân vật trong chính giới.

"Tôi khác biệt với tất cả các ứng cử viên tổng thống khác vì thực sự tôi có khả năng làm điều này: Tôi sẽ có thể chia nhỏ những tập đoàn lớn. Không ai trong số những chính trị gia khác đang dự định chạy đua chức tổng thống hiểu sâu sắc về tình trạng vô luật pháp đang xảy ra với Ukraine," bà nhấn mạnh thêm.

Ngày 19/3, sau một thời gian chữa trị tại bệnh viện Charite ở Berlin, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko cùng ngày đã lên đường về Ukraine.

Bà Tymoshenko từng bị chính quyền Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych bỏ tù vì tội tham nhũng. Sau khi ông Yanukovych chạy khỏi Kiev, quốc hội không quá bán của Ukraine đã thông qua nghị quyết ra lệnh thả bà Tymoshenko, tạo điều kiện cho bà này tiếp tục tham gia chính trường.

Quyền Tổng thống và quyền Thủ tướng Ukraine hiện nay đều là những người thân cận với bà Tymoshenko khi bà này còn làm Thủ tướng Ukraine.

Một cuộc thăm dò ý kiến được 4 công ty nghiên cứu chính trị uy tín của Ukraine cùng công bố ngày 26/3 cho thấy bà Tymoshenko đang ở vị trí thứ 3 với 8,2% ủng hộ.

Ông trùm chocolate Petro Poroshenko dẫn đầu với 24,8% ủng hộ, trong khi cựu vô địch quyền Anh Vitali Klitschko đứng thứ 2 với 8,9 số phiếu.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm