| Hotline: 0983.970.780

Ba vấn đề Hà Nội cần giải sau chức vô địch V-League

Thứ Ba 11/09/2018 , 06:01 (GMT+7)

Cách Hà Nội vô địch sớm V-League làm nhiều người liên tưởng đến Man City của Pep Guardiola. Nhưng trước khi bước vào chặng đường bảo vệ ngôi vương vào năm tới, thầy trò Chu Đình Nghiêm cần giải quyết ba bài toán.

Samson (Hà Nội) ăn mừng bàn thắng giúp Hà Nội vô địch sớm V-League

Đầu tiên là vấn đề chân sút ngoại. Kể từ khi tham dự V-League, Hà Nội luôn có ít nhất một khẩu trọng pháo trên hàng công. Trước đây là cặp Hoàng Vũ Samson - Gonzalo, đầu mùa này là Oseni, và sau đó, tiền đạo nhập tịch Samson trở lại thi đấu khi được đăng ký bổ sung. Dù bộ khung gồm nhiều nội binh chất lượng cao, giữ nhiều vị trí chủ chốt ở đội tuyển Việt Nam, Hà Nội vẫn dựa nhiều vào những bàn thắng của tiền đạo ngoại.

Mùa này, Oseni ghi 14 bàn. Rất nhiều trong số đó là những pha lập công quan trọng. Vì vậy, trước khi tính toán đến những mục tiêu tương lai, đội chủ sân Hàng Đẫy cần ổn định lực lượng bằng việc giữ chân trụ cột.

Điểm thứ hai là phát hiện thêm những tài năng trẻ, bổ sung cho đội một. Hà Nội đang có sự pha trộn hài hòa giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Thành Lương, Đại Đồng, Văn Quyết với lứa U20 từng dự World Cup bóng đá trẻ năm 2017 là Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng. Sẽ là hơi sớm cho việc tìm phương án dự phòng cho những cầu thủ trẻ ở tuổi 21, 22, nhưng với việc phải thi đấu thêm ở cấp độ châu Á, Hà Nội cần có đội hình giàu chiều sâu hơn mức bây giờ.

Bài học mà SLNA được nhận ở mùa này chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả các CLB V-League. Khi phải di chuyển liên tục giữa các nước, vừa đá Cup Quốc gia, vừa đá cả V-League, SLNA thua liểng xiểng, và rơi xuống khu vực cầm đèn đỏ. Chỉ tới khi bị loại ở AFC Cup, Văn Đức cùng đồng đội mới chơi khởi sắc, với đỉnh điểm là chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, để nuôi hy vọng giành huy chương.

Cuối cùng, đại diện Thủ đô phải tìm ra lối ra cho bài toán châu lục. Cho đến thời điểm hiện tại, thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam trên bình diện CLB là vào bán kết AFC Cup, giải đấu uy tín thứ nhì ở châu Á. Năm 2009, Bình Dương hạ Chonburi do Kiatisuk dẫn dắt với tổng tỷ số 4-2 ở tứ kết, trước khi dừng bước khi thua Al Kamarah của Syria.

Bóng đá Việt Nam đang thăng tiến mạnh mẽ, với nòng cốt chính là các trụ cột của Hà Nội. Đội U23 và Olympic đều đã vào tới bán kết châu Á, và giờ người hâm mộ có quyền kỳ vọng điều tương tự ở Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng ở cấp CLB.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm