| Hotline: 0983.970.780

Bắc bộ chấm dứt những ngày mát, trời chuyển nắng

Thứ Ba 25/06/2013 , 09:24 (GMT+7)

Ngày 25/6, thời tiết các tỉnh Bắc bộ chuyển nắng nhưng trời vẫn nhiều mây mang lại cảm giác oi bức. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng từ mức dưới 30 độ C.

Do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, nên hôm nay (25/6) thời tiết các tỉnh Bắc bộ chuyển nắng nhưng trời vẫn nhiều mây mang lại cảm giác oi bức. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng từ mức dưới 30 độ C.

Với các tỉnh Trung Bộ chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn rõ rệt hơn, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức 33-35 độ C.

Gió Tây Nam hoạt động yếu là nguyên nhân chính làm giảm mưa trên các tỉnh thành phía Nam. Mưa dông tiếp tục xuất hiện vào buổi chiều và tối nhưng cường độ mưa cũng như diện mưa giảm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-32 độ C

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 25/6 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

(Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất