| Hotline: 0983.970.780

Bắc Bộ đón không khí lạnh từ 27/3, trời bớt oi nóng

Thứ Ba 26/03/2013 , 09:20 (GMT+7)

Khoảng gần sáng và ngày 27/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 27/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm ngày 26/3, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 27/3 có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 và có mưa rào và dông rải rác, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do gió nóng của vùng cao nguyên liên tục thổi mạnh, vắt kiệt độ ẩm trong không khí chỉ còn 40 %. Nên hôm nay 26/3, tại Gia Lai nắng nóng thiêu đốt hơn 10 tiếng mỗi ngày, nhiệt độ thường xuyên cao 35-36 độ C. Khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ nắng nhiều và nhiệt cao vì khối khí gây nóng đang yếu chậm, Tây Nguyên nhiệt độ là 31-34 độ C, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ là 35 - 36 độ C.

Các tỉnh Bắc bộ, phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội, hôm nay khả năng thời tiết sẽ không còn mát do những luồng khí nóng đang bị nén xuống, nắng lên mạnh nhiệt độ từ 30-33 độ C, oi nóng vào buổi trưa. Tây Bắc bộ nhiều nơi có nắng nóng 35-37 độ C.

Trên biển chịu tác động của vùng thấp phía Tây như một nguồn hút gió khiến cho gió Đông Nam ở trên vịnh Bắc bộ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, trời nắng ráo, tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 26/3 như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi 35-37 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng chiều tối mai vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34, có nơi 35-37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

(Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.