| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn có hơn 650 ngôi nhà dân và trường học bị thiệt hại do mưa lốc

Thứ Ba 19/02/2019 , 09:14 (GMT+7)

Trận mưa lớn và giông lốc xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền núi phía bắc vào đêm ngày 17 và rạng sáng ngày 18/02 đã gây thiệt hại rất nặng nề tại tỉnh Bắc Kạn.  

08-54-21_truong_th_bi_toc
Hình ảnh phòng học của trường Tiểu học Đồng Lạc bị tốc mái

Theo thống kê đến hết ngày 18/2 của BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, hậu quả của trận mưa giông là rất lớn.

Cụ thể tại huyện Ba Bể có 312 ngôi nhà dân và 2 phòng học bị tốc mái, làm bị thương 2 người phải đưa đi cấp cứu; huyện Pác Nặm có 123 nhà và 04 phòng học bị tốc mái, 30 chuồng trại chăn nuôi của người dân bị hư hại; huyện Chợ Đồn có 208 ngôi nhà và 2 phòng học bị tốc mái, làm đổ 3 cột điện 0,4KW. Trận mưa giông cũng làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả và cơ sở vật chất của người dân TP. Bắc Kạn và các địa phương của tỉnh Bắc Kạn.

Ngoài ra thì đợt thiên tai này cũng đã phá tan hoang một lễ hội đang diễn ra là Lễ hội Mù Là. Lán trại, sân khấu và các điểm vui chơi bị tàn phá do gió cuốn, khiến hàng trăm du khách và người phục vụ ở Mù Là rơi vào cảnh mưa gió rét không nơi trú ẩn trong đêm.

Lễ hội Mù là tan hoang sau trận mưa giông lốc

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.