| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Chưa xử lý được xác cá voi

Thứ Sáu 21/05/2010 , 09:39 (GMT+7)

Hiện xác cá voi vẫn chưa được đem chôn theo dự kiến ban đầu mà được đưa để trước Lăng ông Nam Hải để ngư dân làm lễ cúng tế.

Chiều ngày 20/5, bà Bùi Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đây là loài cá voi xám rất quý hiếm, cá mới chết còn tươi và theo nguyện vọng của bà con ngư dân muốn bảo quản nguyên vẹn hình hài xác cá voi nên tỉnh đã đồng ý và chỉ đạo Sở Y tế sẽ chủ trì phối hợp với Sở TN- MT, chính quyền địa phương và bà con ngư dân phối hợp xử lý.

>> Bạc Liêu: Bắt được cá voi nặng khoảng 10 tấn

Đặc biệt, liên hệ với Viện Hải dương học Nha Trang để góp ý về kỹ thuật, trang thiết bị, hóa chất ướp bảo quản xác cá. Trước mắt mổ bụng, lấy nội tạng đem chôn, còn xác cá được phun xịt hóa chất bảo quản chờ các cơ quan chuyên môn.

Hiện xác cá voi vẫn chưa được đem chôn theo dự kiến ban đầu mà được đưa để trước Lăng ông Nam Hải để ngư dân làm lễ cúng tế.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.