| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Cứu nạn thành công tàu chết máy trôi trên biển ngay khu vực nguy hiểm

Thứ Năm 03/01/2019 , 15:38 (GMT+7)

Lúc 11 giờ ngày 3/1, tàu kiểm ngư KN269 của Trung ương đã cứu nạn thành công tàu cá BL 93222TS bị chết máy trôi tự do trên biển trước đó.

Tàu cá 93222TS đã được tàu kiểm ngư KN269 cứu nạn thành công trên biển

Trưa 3/1, trao đổi với PV, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và tàu kiểm ngư KN – 269 đã cứu nạn thành công được tàu cá BL 93222TS bị chết máy trôi tự do trên biển trước đó, ngay khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1.

Theo ông Ẩn cho biết thêm, hiện tàu cá BL 93222TS đang được tàu kiểm ngư KN269 của Trung ương lai dắt về hướng biển Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Theo dự kiến phải mất khoảng 20 tiếng, sẽ về tới cửa biển Gành Hào vào sáng mai.

Trước đó, tàu BL 93222TS có 8 thuyền viên, là tàu sắt (được đóng theo nghị định 67; do chị Nguyễn Thị Hân  (Thị trấn Gành hào, huyện Đông Hải) làm chủ, đã bị chết máy và trôi tự do tại tọa độ 7,580 Vĩ Bắc; 106,20 Kinh Đông  (cách Gành Hào khoảng 130 km, ngay khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1).

Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo yêu cầu cứu nạn về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Kiểm ngư, hệ thống Đài Thông tin Duyên hải nhờ cứu nạn. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khẩn trương điều động các phương tiện cứu hộ, cứu nạn của Trung ương để hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu cứu nạn tàu BL 93222-TS đang trôi dạt trên biển.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.