| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Nghi vấn Phó chánh Văn phòng huyện ủy tự tử trong phòng phó Bí thư

Thứ Tư 22/11/2017 , 10:53 (GMT+7)

Ngày 22/11, ông Lê Văn Tam, Chánh văn phòng Huyện ủy Vĩnh Lợi xác nhận, thông tin việc Phó chánh Văn phòng huyện ủy Vĩnh Lợi nghi là tự tử có thật.

Khu hành chính huyện Vĩnh Lợi

Ông Lê Văn Tam cho biết, khoảng 15 giờ 45 phút chiều ngày 21/11, nhiều cán bộ của huyện ủy bất ngờ khi phát hiện ông N.V.K. (58 tuổi, ngụ thị trấn Châu Hưng, Vĩnh Lợi) nằm bất động trong phòng nghỉ của Phó Bí thư huyện ủy.

Thời điểm phát hiện, có nhiều vết máu trên người của ông K. Ngay sau đó, ông K. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Đến sáng nay, sức khỏe của ông K. đã ổn định và được chuyển lên TP.HCM để tiếp tục điều trị. Hiện vẫn chưa rõ vì sao ông K. có ý định tự tử.

Trước khi sự việc xảy ra, mấy ngày nay ông K. vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì. Khi hay tin ông K. tự tử mọi người khá bất ngờ. Ông K. làm Phó chánh Văn phòng huyện ủy phụ trách công tác quản trị nhiều năm nay. Khi vụ việc xảy ra, Phó bí thư Thường trực huyện ủy đang đi công tác không có mặt trong phòng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Lợi điều tra làm rõ.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).