| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông

Thứ Tư 04/03/2020 , 10:33 (GMT+7)

Nạn nhân được xác định danh tính là Trương Văn Vẹn, 32 tuổi (ngụ ấp Mỹ Tường 1, xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng).

Thi thể nam thanh niên được xác định là anh Trương Văn Vẹn, 32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tường 1, xã Mỹ Quới (TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng). Ảnh: Trọng Linh.

Thi thể nam thanh niên được xác định là anh Trương Văn Vẹn, 32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tường 1, xã Mỹ Quới (TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng). Ảnh: Trọng Linh.

Sáng ngày 4/3, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Lợi cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên tuyến sông Cầu Sập - Ninh Quới thuộc ấp Trung Hưng 3, (xã Vĩnh Hưng A, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu).

Theo đó, khoảng 6h30, ngày 4/3 người dân bất ngờ thi thể trôi trên sông thuộc ấp Trung Hưng 3, (xã Vĩnh Hưng A, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu).

Theo bà Trần Thị Huệ, 59 tuổi (mẹ của anh Vẹn) kể lại, trước đó khoảng 18h, ngày 2/3 anh Vẹn có nhậu cùng với một người bạn gần nhà. Đến tối không thấy anh Vẹn về, nên gia đình có tổ chức đi tìm, sau 2 ngày tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Bà Huệ (mẹ của anh Vẹn) đau buồn kể lại vụ việc. Ảnh: Trọng Linh.

Bà Huệ (mẹ của anh Vẹn) đau buồn kể lại vụ việc. Ảnh: Trọng Linh.

Theo bà Huệ, khi còn sống con trai bà không có mâu thuẫn với bất kỳ ai, lúc đi nhậu trong người cũng không mang tiền hay bất cứ tài sản gì khác.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.