| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Sẽ xuất hiện 7 đợt triều cường trong vòng 5 tháng tới

Thứ Tư 30/10/2019 , 16:38 (GMT+7)

Các đợt triều cường cuối năm kết hợp với gió mùa đông bắc có thể sẽ làm tăng thêm mức độ ngập.  

Tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu bị ngập do triều cường.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ khoảng tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ xuất hiện 7 đợt triều cường.

Cụ thể, triều cường dâng cao vào các ngày như sau: từ ngày 26-31/10, từ ngày 13-16/11, từ ngày 25-30/11, từ ngày 12-16/12, từ ngày 25-28/12, từ ngày 11-14/1/2020 và từ ngày 10-14/2/2020.

Theo cơ quan chức năng nhận định, mực nước cao nhất tại trạm Gành Hào trong các đợt triều cường này sẽ đạt khoảng 2,2 - 2,3 mét, vượt mức báo động 3 tại trạm Gành Hào (mức báo động III = 2 mét).

Nhằm chủ động ứng phó, Cơ quan Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành liên quan của tỉnh tiến hành kiểm tra, gia cố bờ bao hạ lưu các cống dọc theo quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh để chống nước triều cường tràn, đảm bảo ngăn mặn an toàn cho diện tích lúa thu đông, đông xuân trong tiểu vùng giữ ngọt ổn định.

Đồng thời, cần tiếp tục vận động người dân gia cố bờ bao ao, đầm, ruộng muối… bảo vệ sản xuất; yêu cầu các địa phương có tuyến đường quốc lộ 1A đia qua, triển khai biện các biện pháp phòng chống triều cường tràn qua quốc lộ 1A, bảo vệ tiểu vùng sản xuất nông nghiệp ổn định của tỉnh.

Cơ quan Phòng chống thiên tai giao ngành giáo dục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, rà soát lại các điểm trường bị ngập, nhất là các điểm trường thuộc địa bàn huyện Đông Hải, Hòa Bình và các khu vực ven biển...

Yêu cầu các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong dân về tình hình triều cường xuất hiện trong các tháng 10, 11, 12/2019 và tháng 1, 2/2020.

Các địa phương vận động nhân dân chủ động tôn cao bờ bao ao đầm nuôi trồng thủy sản, diện tích lúa, diện tích rau màu, nền nhà, kê kích tài sản, kho hàng… nhằm tránh thiệt hại xảy ra.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, nhận định, trong thời gian tới các đợt triều cường cuối năm kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh có thể sẽ làm tăng thêm mức độ ngập, tác động xâm nhập mặn sâu vào vùng nội địa làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân và gây nguy hiểm trực tiếp đối với các công trình ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.