| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Xuất hiện cơn mưa vàng những ngày nghỉ lễ

Chủ Nhật 28/04/2019 , 10:18 (GMT+7)

Sau gần 3 tháng nắng nóng kéo dài, sáng nay trên địa bàn Bạc Liêu, đã xuất hiện cơn mưa được người dân quý như vàng.

Sáng 27/4, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu người dân hào hứng đón cơn mưa “vàng” lớn nhất từ đầu năm. Theo đó, cơn mưa lớn trên diện rộng, kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ làm xoa dịu cái nắng nóng oi bức giữa cao điểm mùa khô. 

Cơn mưa sáng ngày 27/4, được người dân quý như cơn mưa vàng

Đây là cơn mưa đầu tiên, lớn nhất từ sau tết đến nay, đúng vào thời điểm Bạc Liêu đang chịu cái nắng gay gắt 35-36 0c, kéo dài trong nhiều ngày qua.

Cơn mưa phần nào làm giảm tình trạng khô cạn ở các con kênh

Ông Đoàn Văn Thiệt, ngụ xã Vĩnh Hưng A, (H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu) nói: Cơn mưa vàng làm cho thời tiết mát mẻ, không khí, môi trường sống dể chịu hơn. Điều phấn khởi nhất, cơn mưa đã giúp cho toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn giảm nguy cơ cháy đáng kể. 

Người dân chủ động hứng nước mưa để sử dụng

Ông Lê Chí Linh, Phó Giám đốc Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu (Tp Bạc Liêu) nói, cơn mưa sáng nay diễn ra trên toàn bộ diện tích lâm phần rừng vườn chim khoảng 30 phút, làm tăng độ ẩm, ướt toàn bộ thảm thực vật, cây cối.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Vườn chim Bạc Liêu, đây là cơn mưa hết sức có ích, nhất là đang cao điểm mùa khô, hơn nữa là vào những ngày nghỉ lễ, giúp cho lực lượng canh, trực phòng cháy chữa cháy giảm bớt áp lực.

Cơn mưa này làm xoa dịu đi cái nắng nóng gay gắt

Hiện nay, vườn chim Bạc Liêu có diện tích khoảng 385ha, trong đó có khoảng 19ha rừng nguyên sinh, và là nơi cư trú của khoảng 40 loài chim, gần 110 loài thực vật và 150 loài động vật. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh, thời điểm này tỉnh Bạc Liêu chưa phải là đầu mùa mưa.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất