| Hotline: 0983.970.780

Bắc miền Trung: Mưa như trút

Thứ Hai 04/10/2010 , 09:04 (GMT+7)

Kèm theo mưa lớn, trưa 3/10, một trận lốc xoáy mạnh đã làm gãy đổ nhiều cột điện, cây xanh và bảng hiệu quảng cáo trên một số tuyến đường TP Đồng Hới.

Quảng Bình: Lũ lên nhanh, nguy cơ vỡ đập

Từ ngày 2 đến 3/10, mưa lớn xuất hiện tại nhiều nơi ở Quảng Bình. Tại huyện Tuyên Hóa, nước sông Gianh đã vượt báo động III gây ngập lụt nặng một số địa phương dọc theo triền sông. Huyện Tuyên Hóa đã có hơn 600 nhà bị ngập, trong đó khoảng 200 nhà ngập sâu từ 0,5-1m.

Do mưa lớn nên nguy cơ vỡ đập thủy điện Hố Hô, UBND huyện Tuyên Hóa sơ tán 170 hộ với 820 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuyến giao thông từ TP Đồng Hới đến trung tâm huyện lỵ và từ thị trấn Đồng Lê đến nhiều xã ở Tuyên Hóa đã bị lũ chia cắt. Đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 12A nhiều đoạn nước sâu hơn 1 mét, gây ách tắt giao thông. Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt cục bộ tại các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Hiện nước sông Kiến Giang đã vượt báo động I và đang lên rất nhanh.

Trưa  3/10, một trận lốc xoáy mạnh đã làm gãy đổ nhiều cột điện, cây xanh và bảng hiệu quảng cáo trên một số tuyến đường TP Đồng Hới. Chiều 3/10, ông Nguyễn Thanh Khánh- Phó Trưởng ga Đồng Hới, cho biết mưa to đã làm ngập đoạn đường sắt Bắc- Nam đoạn ở ga La Khê, nơi giáp giới giữa huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) và Hương Khê (Hà Tĩnh). Nhiều đoàn tàu và hành khách đã phải nằm lại ga Đồng Hới.

Tâm Phùng

TT - Huế: Dự kiến di dời 20.000 dân

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh TT- Huế ngày cho biết, lượng mưa phổ biến trên địa bàn từ 250-350mm, có nơi lớn hơn như xã Bình Điền (huyện Hương Trà) 375mm, TP Huế 406mm.

Hiện tại, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang lên rất nhanh. Tính đến ngày 3/10 mực nước trên sông Hương, sông Bồ đang ở trên mức báo động 2, sông Ô Lâu trên mức báo động 3. Dự kiến, đến đêm 3, rạng ngày 4/10, sông Hương, sông Bồ khả năng lên mức báo động 3, sông Ô Lâu tại xã Phong Bình (huyện Phong Điền) lên mức 2,6m - trên báo động 3 là 0,6m. Trước tình hình lũ đó, tỉnh dự định di dời khoảng 20.000 người dân nằm trong vùng lũ quét, sạt lở đến nơi ở an toàn khi nước lũ đạt mức báo động 3. Đồng thời, vận động các hộ dân phải di dời dự trữ lượng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phấm khác đảm bảo sinh hoạt trong những ngày mưa lũ chia cắt.

Tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, mưa lớn trong những ngày qua cũng đã làm hàng trăm ha hoa màu, sắn khoai bị ngập sâu trong nước.

Duy Phiên

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.