| Hotline: 0983.970.780

Bắc Ninh: Nuôi ba ba lãi 60%

Thứ Năm 07/01/2010 , 10:54 (GMT+7)

Nuôi ba ba gai đúng kỹ thuật sẽ cho lãi đạt 60% số vốn đầu tư nuôi hàng năm - Đó là kinh nghiệm của ông Nguyễn Văn Tiêu, thôn Duệ Khánh, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh...

Nuôi ba ba gai đúng kỹ thuật sẽ cho lãi đạt 60% số vốn đầu tư nuôi hàng năm - Đó là kinh nghiệm của ông Nguyễn Văn Tiêu, thôn Duệ Khánh, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ông là người đầu tiên ở đất này mạnh dạn nuôi ba ba. Với mô hình này, ông là điểm duy nhất sản xuất và cung cấp giống ba ba gai ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Ông Tiêu kể lại: Năm 1990, Hội Nông dẫn xã đã mời chuyên gia có kinh nghiệm về hướng dẫn kỹ thuật nuôi ba ba, cùng với đi tham quan thực tế ở Hải Dương, ông đã mạnh dạn nuôi và là người đầu tiên nuôi ba ba gai trong xã. Lần đầu tiên ông mua được 324 con ba ba hoa về nuôi nhưng do mua phải con giống chất lượng kém nên đã bị thiệt hại mất ½. Số còn lại ông Tiêu vẫn kiên trì chăm sóc. Sau 3 năm ông thu hoạch. Kết quả đạt rất tốt, trong số đó có 17 con lớn gấp 3 lần con khác, ông đã giữ số còn này làm ba ba bố mẹ.

Năm 1993, với 3 sào ao, ông Tiêu bố trí một ao diện tích 2 sào mua tiếp 400 con ba ba giống nuôi đợt 2, còn lại 1 sào chia làm 2 ao nuôi bố mẹ và ba ba giống.

Do chủ động được con giống,  tuyển chọn bổ sung đàn bố mẹ nuôi trong 2 ao đều đặn, có bãi đẻ đúng kỹ thuật nên hàng năm ông Tiêu đều có ba ba giống cấp bán cho các hộ nuôi trong tỉnh. Bên cạnh đó, mỗi năm ông Tiêu đều thu được hàng nghìn kg ba ba thương phẩm, bán thu về cả tỷ đồng/năm.

Ông Tiêu cũng khẳng định: Nuôi ba ba gai đúng kỹ thuật lãi đạt 60% số vốn đầu tư nuôi hàng năm. Tuy nhiên, với tiềm lực vốn của mỗi gia đình hiện nay các hộ chỉ nên nuôi 200-300 con/năm.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất