| Hotline: 0983.970.780

Bác sĩ của Park Ji Sung sang Việt Nam chữa chấn thương cho Quế Ngọc Hải

Thứ Năm 13/12/2018 , 19:35 (GMT+7)

Chiều nay, bác sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc Choi Ju Young bất ngờ có mặt trên sân tập của đội tuyển Việt Nam. Ông được HLV Park Hang Seo mời gấp sang Hà Nội để chữa trị chấn thương cho Văn Toàn và Quế Ngọc Hải.

Bác sĩ Choi Joo Yong là một trong những người có uy tín, sự nổi tiếng tại Hàn Quốc, khi chữa trị chấn thương cho rất nhiều ngôi sao. Bác sĩ Choi từng chữa trị chấn thương cho danh thủ Park Ji Sung và đội trưởng Ki Sung Yueng của tuyển Hàn Quốc trước thềm World Cup 2010.

Bác sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc Choi Ju Young sẽ chữa chấn thương cho Quế Ngọc Hải, Văn Toàn - Ảnh: Gia Hưng

Ông là bạn rất thân của Giám đốc kỹ thuật HA Gia Lai Chung Hae Seong khi từng làm việc với nhau từ năm 1998, chuẩn bị cho Olympic Sydney 2000, sau đó là một loạt giải đấu lớn như Asian Cup, vòng loại World Cup, World Cup 2006 và 2010…

Chính vì thế, việc bác sĩ Choi xuất hiện ở sân tập đội tuyển Việt Nam chiều nay khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, chính thầy Park đã mời vị bác sĩ này sang gấp Hà Nội để chữa trị chấn thương cho hai cầu thủ Văn Toàn và Quế Ngọc Hải.

Đặc biệt chấn thương cổ chân của trung vệ Quế Ngọc Hải cần được kiểm tra kỹ, và có các giáo án phục hồi trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với Malaysia tại Mỹ Đình ngày 15/12 tới.

Trong buổi tập chiều nay, trong khi tuyển Việt Nam tập luyện thì bác sĩ Choi cùng Văn Toàn và Ngọc Hải đã sang sân bên cạnh để tập hồi phục. Hy vọng là cả hai đều sớm bình phục, sẵn sàng vào sân trong trận chung kết lượt về sắp tới.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm