| Hotline: 0983.970.780

Bác sỹ không được thành lập bệnh viện tư

Thứ Sáu 17/07/2009 , 09:06 (GMT+7)

Bác sỹ đang công tác tại cơ sở y tế công lập không được thành lập, tham gia quản lý bệnh viện tư nhân.

Phiên họp thứ 21 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng qua (16/7), đã thảo luận về Luật Khám, chữa bệnh, trong đó nhấn mạnh, bác sỹ đang công tác tại cơ sở y tế công lập không được thành lập, tham gia quản lý bệnh viện tư nhân.

Tại phiên họp này, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của QH, bà Trương Thị Mai, cho biết: Nghề y là nghề đặc biệt, có nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt nên không thể như công chức bình thường. Vì vậy, dự thảo luật hoàn toàn không cấm cán bộ công chức ngành y làm việc ngoài giờ mà chỉ cấm tham gia thành lập, quản lý bệnh viện tư nhân…

Vấn đề y, bác sỹ làm việc trong các cơ sở y tế của Nhà nước có được làm thêm ngoài giờ hay không, làm thêm ở mức độ nào cả 6 ý kiến của các thành viên UBTVQH đều đồng tình rằng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất cao trong khi các cơ sở y tế Nhà nước chưa đáp ứng hết được. Như vậy, việc cho phép bác sỹ công làm thêm ngoài giờ là cần thiết, nhưng phải kiểm tra, kiểm soát rõ ràng, đồng thời cấm cán bộ y tế công tham gia thành lập, góp vốn thành lập hoặc quản lý cơ sở y tế.

Chiều cùng ngày, UBTVQH tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, QH khóa XII.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho rằng, việc cho phép công chức, viên chức y tế làm việc ở các cơ sở khám bệnh tư nhân ngoài giờ đáp ứng nhu cầu của người dân ngày càng cao. Theo nhận định của Bộ Y tế, trong 5 năm nữa, nguồn nhân lực ngành y vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong khi dân số ngày càng tăng. UB Các vấn đề xã hội cũng đề xuất lộ trình phân định hành nghề khám chữa bệnh công, tư rõ ràng vào năm 2020, thời điểm được cho rằng áp lực về cơ sở vật chất và cán bộ y tế sẽ không còn bức xúc.

Phiên họp của UBTVQH sáng qua, nhiều ý kiến cũng đề xuất việc nên đổi tên Luật Khám, chữa bệnh thành Luật Hành nghề y vì nội dung của luật đa số đề cập đến các quy định hành nghề y. Ông Trần Thế Vượng, Trưởng ban Dân nguyện của QH nêu rõ, hiện nay lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã có rất nhiều văn bản như Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân và một loạt các pháp lệnh, nghị định quy định. Cùng ý kiến này, bà Lê Thị Thu Ba, Chủ nhiệm UB Tư pháp của QH cho rằng nên gọi đây là Luật Hành nghề y thì sẽ sát với phạm vi điều chỉnh hơn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất