| Hotline: 0983.970.780

Bắc Tây Nguyên rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước giờ bóng lăn

Thứ Bảy 15/12/2018 , 13:32 (GMT+7)

 Trận chung kết diễn ra lại đúng vào ngày nghỉ nên không khí đón chờ chiến thắng đang rộn rã ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

 

 Ai cũng mong có một chiến thắng thuyết phục cho đội nhà. Theo đó, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng cờ hoa rực rỡ...

Ngay từ sáng sớm, trên các con phố của Pleiku và Kon Tum, không khí đón chờ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã nóng lên trong cái se lạnh của mùa khô Tây Nguyên. Hầu khắp trên các tuyến phố đều rực rỡ cờ hoa. Áo in cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu, kèn trống, cờ Tổ quốc, Sticker... bày bán trên đường phố.

Cũng tại đây, dịch vụ cho thuê màn hình di động đã bị "cháy" hàng. Những màn hình từ 55- 100 in được thuê về sân nhà để các hộ lân cận xem chung. Anh Trung- một chủ cho thuê màn hình- karaoke di động ở TP. Kon Tum, cho biết: "Cả 5 màn hình của tôi đều đã được khách hàng đặt thuê ngay từ sau trận đấu lượt đi ở Malaysia. Hai ngày nay, khách gọi điện thuê mà không có, tiếc quá!".

Nhà hàng, quán xá cũng không kém phần sôi động khi mà tất cả các ghế ngồi đều được quay về một hướng: Màn hình. Nhà hàng Sao Đêm (186- Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, Gia Lai) treo những màn hình "khủng" ở những vị trí dễ theo dõi nhất. Anh Trí- chủ nhà hàng, cho biết: Khách đặt bàn từ mấy hôm trước. Tối nay, nhà hàng sẽ quay heo, chiêu đãi miễn phí cho khách.

Trước khi lên máy bay ra xem trực tiếp ở sân Mỹ Đình, chị Đào Thị Phương Dung- Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo TTM (TP.Pleiku, Gia Lai), cho biết: Từ nhiều năm nay, mỗi khi có trận đấu của đội tuyển Việt nam, Công ty đều in cờ Tổ quốc, Sticker tặng không cho cổ động viên. Năm nay cũng không ngoại lệ. "Năm nay, Công ty chỉ tặng mỗi người 20 lá cờ, bởi những năm trước, nhiều bạn đến lấy cờ, Sticker rồi mang ra ngoài bán"- chị Dung chia sẻ.

  Ở Kon Tum- tỉnh cực bắc Tây Nguyên, không khí bóng đá sôi động đến tận làng quê. Cờ, hoa, áo... được treo bán ở những lán mái lá dọc các đường làng. Thầy giáo Nguyễn Tấn Dũng (trường THPT Duy Tân, TP.Kon Tum), cho biết: "Tranh thủ chấm bài, vào điểm cho xong. Tối nay, thầy trò thuê một màn hình lớn, cùng nhau ủng hộ đội nhà ngay tại sân trường".

Việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cũng được các địa phương quán triệt chặt chẽ. Ông Võ Ngọc Thành- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký Công điện số 15/CĐ-UBND, ngày 14- 12- 2018, quán triệt việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu.

 Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trước giờ bóng lăn:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm