Để giúp các tỉnh Bắc Trung bộ có giống lúa ngắn ngày, năng suất cao và chủ động trong cơ cấu hệ thống giống cây trồng, đặc biệt là để gieo trồng tái giá khi mùa màng bị thiên tai gây hại, Viện KHKTNN Bắc Trung bộ đã chọn lọc thành công giống lúa BT1 có thời gian sinh trưởng cực ngắn.
Kết quả khảo nghiệm ở một số xã của Thanh Chương - Nghệ An trong các năm 2005, 2006 và kết quả gieo cấy qua các vụ khảo nghiệm ở Thanh Chương, Diễn Châu, Nam Đàn, Anh Sơn (Nghệ An); Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong các năm 2006, 2007, 2008 cho thấy ngoài ưu điểm nổi trội về thời gian sinh trưởng (vụ HT 90-95 ngày, ĐX 110-120 ngày), rất thuận lợi cho việc trồng vụ HT ở những vùng chạy lụt hoặc dùng để gieo trồng thay thế cho giống đã bị hư hại đầu vụ (như đợt rét đậm đầu vụ ĐX vừa qua), giống BT1 còn có ưu điểm năng suất khá cao: 60-70 tạ/ha; khả năng chống chịu các loại sâu bệnh chính hại lúa cao; thích ứng rộng, có thể gieo trồng ở nhiều loại đất khác nhau kể cả đất chua, cao cưỡng, trừ ruộng có độ sâu quá lớn khó tiêu thoát nước; chống chịu hạn tốt; đẻ tập trung, tỷ lệ nhánh vô hiệu khoảng 6%, có thể thay thế cho các giống Khang dân 18, CN2, nếp 352 và một số giống lúa khác.
Vụ HT năm nay nhiều địa phương đã đưa giống BT1 vào trồng với diện tích lớn, cá biệt các xã Thanh Chi, Đồng Văn của Thanh Chương trồng 100% diện tích. Tại Hội nghị đầu bờ tổ chức sáng 26/8 đa số các cán bộ địa phương đã phát biểu đề nghị Viện KHKTNN Bắc Trung bộ, Sở NN-PTNT Nghệ An và các ban ngành liên quan sớm báo cáo Bộ NN-PTNT công nhận chính thức giống BT1.
Bên cạnh ưu điểm chính, Viện KHKTNN Bắc Trung bộ cũng khuyến cáo về một số nhược điểm của giống BT1 như nhiễm khô vằn, một loại bệnh gần như phổ biến đối với mọi giống lúa, hoặc tỷ lệ hạt rụng lớn nếu thu hoạch chậm (yêu cầu thu hoạch khi tỷ lệ hạt chín là 80%), và Viện đang nỗ lực nghiên cứu, khắc phục nhược điểm này.