| Hotline: 0983.970.780

Bắc Trung bộ sẽ còn 1-2 đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt

Thứ Tư 04/07/2018 , 06:45 (GMT+7)

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, các tỉnh Bắc Trung bộ vẫn còn khả năng xảy ra 1-2 đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt tương đương với đợt nắng nóng dữ dội đang hoành hành toàn miền Bắc.

Đây là thông tin mà TS Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) đưa ra khi trao đổi với NNVN về diễn biến tình hình nắng nóng trong mùa hè năm 2018.

TS Hoàng Phúc Lâm

Theo TS Lâm, nguyên nhân của đợt nắng nóng đang diễn ra trên toàn miền Bắc này là do áp thấp nóng phía tây phát triển khiến gió tây nam mạnh lên rõ rệt, kết hợp với địa hình dãy Trường Sơn ở miền Trung và dãy Hoàng Liên Sơn ở miền Bắc gây ra hiệu ứng phơn mạnh. Hiệu ứng phơn sẽ khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt từ ngày 30/6, sau đó mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên – Lai Châu do nằm ở sườn đón gió của dãy Hoàng Liên Sơn nên mây nhiều, có lúc có mưa rào và dông nên nhiệt độ không cao như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ.

Theo dự báo, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 6/7 ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó đặc biệt gay gắt từ ngày 30/7 đến hôm nay (4/7).

Xin ông cho biết đánh giá về mức độ nghiêm trọng của đợt nắng nóng này so với những năm gần đây? Khuyến cáo nào cho người dân trong những ngày này?

Đợt nắng nóng gay gắt hiện tại là đợt nóng nhất từ đầu năm 2018 đến nay và phù hợp với quy luật hàng năm, với thời gian của đợt nắng kéo dài khoảng 6-7 ngày, tương đương một đợt nóng có độ dài trung bình. Mặc dù so với đợt nóng kỷ lục đầu tháng 6/2017 (6 ngày, từ 1 đến 6/6/2017) thì thời gian đợt nắng nóng này kéo dài hơn một chút, nhưng không gay gắt bằng (năm 2017 Hà Nội nóng xấp xỉ 42 độ C). Tuy nhiên, do nhiệt độ ban đêm cũng ở mức cao (khoảng 30 độ C) nên cảm giác oi bức kéo dài gần như liên tục cả ngày, ảnh hưởng rất xấu tới sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Với nền nhiệt trong ngày luôn ở mức cao, kéo dài trong nhiều ngày nên người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, uống đủ nước và tránh hoạt động ngoài trời trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Đặc biệt thời gian từ 11 đến 17 giờ hàng ngày khi nhiệt độ cao trên 35 độ C. Hơn nữa, thời gian ban đêm nhiệt độ vẫn giữ ở mức cao xấp xỉ 30 độ C, nên ngay cả ban đêm thời tiết cũng vẫn rất oi bức, khó chịu.

Từ nay đến cuối mùa hè năm nay, liệu có tiếp tục xảy ra những đợt nắng nóng như đợt này nữa không, thưa ông?

Đây nhiều khả năng sẽ là đợt nắng nóng nhất trong năm 2018 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội). Còn đối với các tỉnh miền Trung, chủ yếu là Bắc Trung Bộ, theo các mô hình dự báo của chúng tôi, vẫn còn có thể xảy ra từ 1 đến 2 đợt nắng nóng với mức độ tương đương với đợt nắng nóng này trong vòng 1 đến 2 tháng tới. Vì vậy, các tỉnh miền Trung cần phải sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó với nắng nóng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thông thường để kết thúc một đợt nắng nóng sẽ là một đợt mưa dông trên diện rộng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Theo đó, nhiều khả năng nắng nóng sẽ chỉ kéo dài hết ngày 6/7 trước khi chuyển mưa và mát hơn đáng kể trong ngày thứ bảy (7/7). Thời tiết chuyển nhanh có thể kéo theo các hiện tượng dông lốc trong những ngày cuối tuần tới. Đặc biệt từ ngày 7/7 trở đi sau khi đợt nắng nóng kết thúc, các tỉnh trung du miền núi phía Bắc cần hết sức cảnh giác với mưa dông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất hết sức nguy hiểm. Các khu vực đô thị, vùng trũng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ cần hết sức đề phòng với dông lốc, ngập lụt đô thị...

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sụt lún nghiêm trọng tại kho một công ty lương thực thiệt hại 10 tỷ đồng

CẦN THƠ Vụ sụt lún xảy ra tại kho Bến Thủy của một công ty lương thực, ước tính thiệt hại 10 tỷ đồng, ngành chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm