| Hotline: 0983.970.780

Bài thuốc chữa bệnh thận cứu mạng nhiều người

Chủ Nhật 11/03/2018 , 08:34 (GMT+7)

Gần 25 năm qua, 4 loại cây bụi mọc hoang dại trên rừng trong bài thuốc chữa bệnh thận của chị Đoàn Thị Dung (48 tuổi) ở xóm 4 thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã cứu sống không biết bao nhiêu sinh mạng.

Tiếng lành đồn xa, người bệnh trên khắp cả nước, cả ở nước ngoài nườm nượp tìm đến chị Dung bốc thuốc để đẩy lùi căn bệnh hiểm nghèo.
 

Tình cờ

Chị Đoàn Thị Dung kể, cách đây gần 25 năm, con gái của chị là Trần Thị Thanh Tuyền khi ấy mới lên 4 tuổi đã mắc căn bệnh hiểm nghèo. Toàn thân sung phù, không đi lại được. Đưa cháu đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thì bác sĩ xác định cháu bị thận nặng, trả về.

11-40-20_1
Chị Dung với quyển số ghi danh sách bệnh nhân

Đưa cháu về nhà trong tâm trạng tuyệt vọng. Biết cháu chẳng thể qua khỏi, vợ chồng chị Dung lục lọi căn nhà lẫm tìm cái chõng (giường làm bằng tre) để lo hậu sự cho con. Trong lúc dọn nhà lẫm lấy chiếc chõng tre thì vợ chồng chị Dung tình cờ tìm thấy cuốn sách thuốc Nam do ông Trần Liệu, cha chồng của chị, để lại.

Cơ duyên đưa đẩy, vợ chồng chị Dung đọc quyển sách thì thấy có bài thuốc Nam chữa đúng căn bệnh con chị đang mắc phải. Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, vợ chồng chị Dung theo hướng dẫn của bài thuốc lên rừng bẻ cả cành lẫn lá 4 loại cây có tên gọi là: Cây quýt gai, cây nổ, cây muối và cây mực về sao, sấy khô rồi sắc cho cháu Tuyền uống.

Ơn trời, càng uống cháu Tuyền càng khỏe, dần đi lại được, rồi sau đó bớt bệnh hẳn. Tiếng lành đồn xa, càng ngày người bệnh khắp nơi trên cả nước tìm đến nhờ chị bốc thuốc càng nhiều, vợ chồng chị Dung thuê người lên núi hái cây thuốc về sao, sấy khô, đóng gói rồi bán nhằm kiếm khoản thu để trả tiền công thuê người hái thuốc mỗi ngày.

11-40-20_2
Chị Dung cùng lương y Đinh Công Bảy lên núi hái thuốc

“Gần 25 năm qua, từ khi tui làm bài thuốc chữa bệnh thận đến nay, số người tìm đến bốc thuốc đếm không xuể. Danh sách đầy quyển sổ này sang đến quyển sổ khác. Người bớt bệnh gọi điện cám ơn đếm cũng không xuể, trong đó có nhiều bệnh nhân đang định cư ở nước ngoài nhờ người thân ở trong nước bốc thuốc gửi sang uống. Những người ở xa, chỉ cần liên lạc qua điện thoại, tui sẽ gửi thuốc qua bưu điện”, chị Dung cho biết.
 

Gửi thuốc sang Mỹ, Úc...

Xem danh sách bệnh nhân của chị Dung, tôi liên lạc điện thoại gặp anh Thân (54 tuổi) ở thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu (TX An Nhơn, Bình Định), và được nghe anh kể: Sau khi chữa “hết thầy” ở Bình Định mà bệnh thận không thuyên giảm, anh vào điều trị tại các bệnh viện lớn ở TP HCM nhưng sức khỏe vẫn không tiến triển.

11-40-20_3
Chị Dung xếp những bì thuốc vào thùng gửi cho bệnh nhân

“Các bệnh viện lớn ở TP HCM kết luận tui bị viêm cầu thận, hội chứng thận hư. Nhờ một đồng nghiệp làm thợ hồ trong lúc đi làm ở huyện Tây Sơn (Bình Định) nghe chuyện một Việt kiều Mỹ cũng bị bệnh thận uống thuốc bà Dung bớt nên về mách với tui. Tui liền tìm đến nhà bà Dung mua thuốc uống, sau 1 năm là bớt hẳn, giờ tui đã đi làm thợ hồ lại bình thường”, anh Thân kể.

Việt kiều Mỹ uống thuốc của chị Dung bớt bệnh là anh Dương Ngọc Toàn (47 tuổi), quê gốc ở huyện Tây Sơn (Bình Định) hiện đang định cư tại Mỹ. Thận của anh Toàn bị hư, nhiều bệnh viện hàng đầu ở Mỹ đã “bó tay”. Chị ruột của anh Toàn là bà Dương Thị Thu (61 tuổi) hiện ở khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn) bốc thuốc của chị Dung gửi sang Mỹ cho anh Toàn uống sau đó bớt bệnh.

Bà Thu kể: Năm 2003, khi đã định cư tại Mỹ được 4 năm thì Toàn gặp những triệu chứng của bệnh thận. Ban đầu anh thấy người mệt mỏi, tay chân rã rời, mất ăn mất ngủ, tinh thần chán nản,... tưởng là bị bệnh cảm sốt thông thường nên uống thuốc Tây. Sau nhiều ngày dùng thuốc mà vẫn còn bị các triệu chứng trên, Toàn đi khám thì mới biết mình bị viêm thận. Bệnh viện cho Toàn điều trị bằng thuốc, tuy nhiên bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Nghe đồn bài thuốc chữa bệnh thận của chị Dung hiệu quả, bà Thu gọi em về nước rồi đưa ra nhà chị Dung bốc thuốc uống.

11-40-20_4
Nhiều bệnh nhân đến nhà chị Dung bốc thuốc

“Em tôi dùng thuốc đến tháng thứ 5 thì sức khỏe hồi phục hoàn toàn, sắc diện khá hơn. Khi đó, Toàn đi khám thì bác sĩ vô cùng bất ngờ, không ai tin được là bệnh đã khỏi. Sau khi hồi phục, Toàn trở lại Mỹ sinh sống làm việc”, bà Thu vui vẻ kể.

“Bốn loại cây thuốc nam gồm: Cây nổ, cây quýt gai, cây muối và cây mực kết hợp lại chữa bệnh thận rất hiệu quả. Ưu điểm của các loại thuốc cỏ cây là ít gây dị ứng và giá không cao. Tuy nhiên không nên dùng quá liều, muốn đạt hiệu quả chữa bệnh cao thì người bệnh cần được lương y tư vấn”, lương y Đinh Công Bảy, Tổng Thư ký Hội Dược liệu TP HCM khẳng định.

 

(Kiến thức gia đình số 10)

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.