| Hotline: 0983.970.780

'Bại tướng' Mitt Romney: Di sản đối ngoại của Obama là 'thảm họa'

Thứ Năm 01/10/2015 , 14:07 (GMT+7)

"Tài hùng biện của ông ấy vẫn tốt lên, nhưng hệ quả để lại thì thất vọng khủng khiếp, nhất là về chính sách đối ngoại thì phải gọi là thảm họa".

Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chơi "tay trên" so với với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong trận chiến chống lại nhà nước khủng bố IS tại Syria.

“Nga đã khiến cho cuộc chơi trở nên phức tạp khó lường. Và người Nga đã chơi trên cơ chúng ta, thêm một lần nữa", ông Romney nhận xét tại Diễn đàn Washington chiều thứ Tư, 30/9, theo báo điện tử Sputnik của Nga.

"Tôi cho rằng Tổng thống đã để lại một thảm họa về chính sách ngoại giao. Bạn có thể yêu mến Tổng thống vì nhiều nguyên nhân, tài hùng biện của ông ấy vẫn tốt lên, nhưng hệ quả để lại thì thất vọng khủng khiếp, nhất là về chính sách đối ngoại thì phải gọi là thảm họa".

Ông Romney đưa ra nhận xét sau khi thông tin Nga bất ngờ mở các cuộc không kích xuống mục tiêu của IS tại Syria tràn ngập báo chí phương Tây.

Ông Mitt Romney là ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa vào năm 2012. Ông đã thất bại trước ông Barack Obama với tỷ lệ phiếu thấp hơn hẳn, chỉ được 206 so với 332 của ông Obama.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.