XK dầu cọ, gừng, bột và hạt đay cũng đã bị cấm, bởi bởi thực tế Bangladesh cần phải NK rất nhiều các sản phẩm nói trên mới thỏa mãn nhu cầu nội tiêu. Ngoài ra chính sách mới này cũng đã quy định lệnh cấm XK vũ khí, đạn dược và các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.
Cũng trong dịp này, Ủy ban Nội các về các vấn đề kinh tế (CCEA), đứng đầu là Bộ trưởng Tài chính AMA Muhith, đã phê duyệt Hướng dẫn XK giai đoạn 2015-2018.
Theo CCEA , các chính sách nói trên có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2015 nhằm tạo ra doanh thu XK khoảng 60 tỷ USD vào năm 2021 so với kim ngạch XK của Bangladesh đạt được trong năm tài chính vừa qua ở mức khiêm tốn 30,77 tỷ USD.