| Hotline: 0983.970.780

Bàn giao 14 di hài và thi hài công dân Việt Nam thiệt mạng tại Nga

Thứ Hai 24/09/2012 , 09:13 (GMT+7)

Ngày 23/9, tại sân bay Nội Bài, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã bàn giao 14 di hài và thi hài của các công dân Việt Nam thiệt mạng do hỏa hoạn tại Nga...

Ngày 23/9, tại sân bay Nội Bài, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã bàn giao 14 di hài và thi hài của các công dân Việt Nam thiệt mạng do hỏa hoạn tại Nga cho đại diện các gia đình nạn nhân. Đây là vụ hỏa hoạn xảy ra tại thị trấn Yegoryevsk, cách Moscow 115 km về phía Đông Nam ngày 11/9 đã làm 14 người Việt Nam tử vong.

Như tin đã đưa, ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Ban công tác cộng đồng, Hội người Việt, Hội doanh nghiệp, Hội dệt may Việt Nam tại Nga đã tổ chức lễ truy điệu và cầu siêu cho 14 nạn nhân trước khi đưa thi hài và di hài của họ về nước trên chuyến bay của Việt Nam Airlines vào tối 22/9. Toàn bộ chi phí hỏa táng, chuyển tro cốt và thi hài các nạn nhân về nước (khoảng 2.000 USD mỗi nạn nhân) do Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga hỗ trợ.

Theo thống kê từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TBXH, hiện có khoảng 7.000 lao động VN đang định cư bất hợp pháp tại gần 500 xưởng may “đen” của Nga. Tính đến thời điểm này, Cục đã cấp giấy phép cho 16 DN được phép đưa lao động sang Nga làm việc, nhưng chỉ có 5-6 DN thường xuyên tìm kiếm được đơn hàng.

Xem thêm
Hơn 370ha tôm nuôi bị thiệt hại do nắng nóng

TRÀ VINH Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh đã có hơn 122ha nuôi tôm sú cùng hơn 249ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.