| Hotline: 0983.970.780

Bàn giao khỉ đuôi lợn quý hiếm về Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Thứ Sáu 10/08/2018 , 13:52 (GMT+7)

Ngày 10/8, ông Võ Sỹ Chung- giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum, xác nhận đơn vị vừa nhận bàn giao một con khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca Leonina) thuộc diện quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt từ Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum.

Khỉ đuôi lợn được bàn giao thả về rừng tự nhiên

Theo ông Chung, con khỉ này nặng hơn 1 kg, do ông Lê Huy Quyền (ngụ tại đường Ngô Quyền, TP Kon Tum) mua lại từ một người đi đường về nuôi, nhưng sau đó biết việc nuôi giữ động vật hoang dã quý hiếm là vi phạm các quy định của pháp luật, nên ông đã tự nguyện bàn giao cho ngành chức năng. Sau khi chăm sóc và đủ điều kiện chú khỉ này sẽ được thả ra môi trường tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Khỉ đuôi lợn có lông màu nâu nhạt, đỉnh đầu dẹt với màu lông nâu đậm. Đuôi của loài này gần giống đuôi lợn, lông thưa hoặc không có lông, nên được gọi là khỉ đuôi lợn.

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.