| Hotline: 0983.970.780

Bạn học truy sát, nam sinh lớp 9 bị đâm chết

Thứ Hai 21/03/2011 , 15:05 (GMT+7)

Bị bao vây, cả 3 em học sinh tản ra chạy 3 hướng nhưng vẫn bị nhóm học sinh côn đồ mang hung khí đuổi theo, đâm nhiều nhát.

Nạn nhân Thảo vẫn đang bất tỉnh với 5 vết thương trên người

Bị bao vây, cả 3 em học sinh tản ra chạy 3 hướng nhưng vẫn bị nhóm học sinh côn đồ mang hung khí đuổi theo, đâm nhiều nhát.

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã có lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Đông Hải (SN 1996, ở 310C Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn), học sinh lớp 9A1 Trường THCS Lương Thế Vinh và Hồ Xuân An (SN 1995, ở 51 Nguyễn Lữ, TP.Quy Nhơn), học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Cao Vân, để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đoàn Thanh Trí, học sinh lớp 9A7 Trường THCS Ngô Mây, TP.Quy Nhơn. 

Trước đó, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 11 giờ, ngày 19/3, Hải, An và một số bạn cùng lớp của Hải, đến trước cổng Trường THCS Ngô Mây đợi Trí tan học ra sẽ dằn mặt.

Vừa bước tới cổng trường, thoáng thấy nhóm của Hải mặt đằng đằng sát khí, biết chuyện chẳng lành, Trí liền gọi điện cho anh ruột là Đoàn Thanh Sơn (SN 1988) đến giải cứu. Để tương quan lực lượng, Sơn rủ thêm bạn là Vũ Đình Thảo (SN 1988, ở tổ 37, KV. 4, P. Quang Trung) đến cùng.

Vừa thấy anh trai của Trí và bạn đến, nhóm của Hải và An lập tức vây đánh khiến 2 thanh niên này phải bỏ chạy. Thấy tình thế bất an, Trí cũng bỏ chạy ra khỏi trường liền bị Hải đuổi theo.

Chạy được khoảng 500m, đến trước số nhà 114 Diên Hồng, Hải đuổi kịp, rút con dao Thái Lan mang sẵn, đâm Trí nhiều nhát, khiến học sinh này gục ngã ngay tại chỗ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng với 3 vết thương lớn ở bụng, hông, lưng, Trí đã chết tại bệnh viện.

Sơn và Thảo cũng bị nhiều vết thương khá nặng, vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Hiện Công an TP.Quy Nhơn tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm