| Hotline: 0983.970.780

Bán kết & chung kết hội thi 'Nhà nông đua tài 2019': Hứa hẹn hấp dẫn và sôi động

Chủ Nhật 10/03/2019 , 14:19 (GMT+7)

Vòng thi Bán kết và Chung kết, diễn ra vào ngày 11 tháng 3, sẽ là một trong những hoạt động chính của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019.

Sau khi tổ chức thành công vòng sơ tuyển (từ ngày 07, đến ngày 15/01), các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã tập hợp được đội tuyển, gồm những nông dân có kiến thức và kinh nghiệm trồng cà phê giỏi tập trung về thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Vòng Bán kết có sự tham gia của 8 đội thi, gồm 5 đội thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lăk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum) và 3 đội khách mời (Bình Phước, Quảng Trị, Sơn La).

 

Hội thi do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Tp. Huế (VTV8) cùng các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức, thực hiện.

Vòng sơ tuyển đã được triển khai cho các đội thi ở 5 tỉnh Tây Nguyên. Vòng bán kết và chung kết được triển khai theo hình thức “sân khấu hóa” với 4 phần thi chính, bao gồm kiến thức và vận động: Nhà nông hội nhập; Nhà nông liên kết; Nhà nông hùng biện và Nhà nông hiểu biết, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk và Quảng trường 10/3- thành phố Buôn Ma Thuột vào sáng và tối ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Mỗi đội thi ở vòng bán kết và chung kết có 08 thành viên, trong đó có ít nhất 2 người là nữ và 2 người là đồng bào dân tộc ít người. Các thành viên này là những nông dân trồng cà phê đang sinh sống tại 05 tỉnh Tây Nguyên và 3 tỉnh Bình Phước, Quảng Trị, Sơn La.
 

Hứa hẹn hấp dẫn và sôi động

Với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh”, ông Ngô Văn Đông, TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền, cho biết: "Canh tác thông minh là một chương trình do Cty CP Phân bón Bình Điền thực hiện trên cây lúa, cà phê và nhiều loại cây trồng khác. Nó có thể được hiểu như một sự vận dụng khéo léo và phù hợp nhất các tiến bộ kỹ thuật, các giải pháp canh tác hiệu quả trong bất kỳ điều kiện sản xuất nào: từ chọn giống, chuẩn bị đất, quản lý sâu bệnh hại, quản lý dinh dưỡng, quản lý nước tưới với điều kiện đất trồng, mùa vụ, thời tiết tại địa phương mình. Bên cạnh đó, người nông dân canh tác thông minh cũng phải thấu hiểu về thị trường để vừa sản xuất hiệu quả, vừa đạt được hiệu quả kinh tế cao.”

Điểm mới của Hội thi năm 2019, theo ông Huỳnh Quốc Thích, nguyên PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đắk Lắk: Tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cty CP Phân bón Bình Điền tổ chức các Hội thi Nhà nông đua tài trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê từ nhiều năm nay rồi, nhưng từ lần thứ 6 (năm 2017) trở về trước, Hội thi chỉ giành cho nông dân 5 tỉnh Tây Nguyên và không tổ chức vòng thi sơ tuyển. Mỗi tỉnh lựa chọn 1 đội thi, vào ngay vòng chung kết. Hội thi năm nay được mở rộng ra, không chỉ với 5 tỉnh Tây nguyên mà còn có cả 3 đội khách mời, là các tỉnh: Sơn La, Quảng Trị và Bình Phước; làm cho Hội thi mang ý nghĩa toàn quốc.

 

Hội thi được tổ chức từ vòng sơ tuyển, trong đó 2 tỉnh: Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh tổ chức 4 đội, chia làm 2 bảng thi đấu. Hai đội nhất được nhập lại thành 1 đội của tỉnh, đi thi bán kết; 3 tỉnh còn lại là Lâm Đồng, Đắk Nông và Kon Tum mỗi tỉnh tổ chức 3 đội, chọn ra 2 đội nhất nhì để nhập lại thành 1 đội của tỉnh, đi thi bán kết. Chính việc mở rộng này đã làm cho Hội thi đến được với nông dân trồng cà phê nhiều hơn, tạo ra một sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho người trồng cà phê lúc nông nhàn, cũng là tạo ra phong trào nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới.

Vòng sơ tuyển được thiết kế theo hình thức gameshow “Người nông dân hiện đại”, do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thừa Thiên Huế tổ chức. Đưa Hội thi ra ngoài trời, làm sôi động cả một vùng rộng lớn khu vực tổ chức thi. Nội dung thi bám sát nhận thức của nông dân về kỹ thuật canh tác, chế biến, kinh doanh cà phê; một số hiểu biết về những chính sách xã hội lớn của nhà nước liên quan đến người trồng cà phê… đã tạo sự thích thú cho các đội thi và cả khán giả, cổ động viên.

Ở vòng sơ tuyển, đội thắng từng phần thi và chung cuộc đã nhận được các quà tặng là hiện vật hoặc tiền mặt do Cty CP Phân bón Bình Điền trao thưởng. Tại vòng Chung kết, các đội đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và đội có màn tự giới thiệu hay nhất sẽ nhận được bằng khen của Ban Tổ chức "Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019" và tiền mặt do Cty CP Phân bón Bình Điền trao thưởng (giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 20 triệu, giải ba 10 triệu, giải khuyến khích 5 triệu và giải cho đội có màn tự giới thiệu hay nhất 2 triệu). Đặc biệt, toàn bộ thành viên đội đoạt giải nhất sẽ được nhận thêm một phần quà đặc biệt khác từ Cty CP Phân bón Bình Điền. Phần quà này sẽ được Bình Điền công bố vào đêm Chung kết.

Chung kết Hội thi được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, phát lại trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trực tiếp trên các Đài PTTH địa phương của 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và 3 tỉnh ngoài Tây Nguyên gồm Bình Phước, Quảng Trị, Sơn La, bắt đầu từ 20 giờ 15 phút, ngày 11/3/2019.

Hứa hẹn tại Lễ hội Cà phê Ban Mê lần thứ 7 sẽ có một sân chơi hấp dẫn, sôi động và bổ ích.

Xem thêm
Mang Yang là nơi rất tốt để phát triển đàn bò sữa

Khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành, nguồn nước sạch…, là những điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển bò sữa ở Mang Yang, Gia Lai.

Huấn luyện kỹ năng phòng, chống bệnh dại

CẦN THƠ Ngày 16/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) tập huấn phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Tưới tiết kiệm: Khó khăn trước mắt, lợi ích dài lâu

Đầu tư cho hệ thống tưới tiết kiệm có thể tốn kém trước mắt cho nhà nông, song sẽ mang lại nhiều lợi ích dài lâu.