| Hotline: 0983.970.780

Ban ngày vẫn bật đèn đường

Thứ Hai 04/04/2011 , 14:23 (GMT+7)

Tình trạng đèn đường bật sáng giữa ban ngày vẫn liên tục xảy ra trên tuyến đường QL1K, đoạn tiếp giáp giữa TP.Hồ Chí Minh với địa phận tỉnh Đồng Nai.

Tình trạng đèn đường bật sáng giữa ban ngày vẫn liên tục xảy ra trên tuyến đường QL1K, đoạn tiếp giáp giữa TP.Hồ Chí Minh với địa phận tỉnh Đồng Nai.

Vào thời điểm PV chụp ảnh, khoảng 16 giờ ngày 1/4/2011, hàng loạt cột đèn chiếu sáng trên tuyến đường nói trên không biết đã được bật từ lúc nào mặc dù thời điểm đó mặt trời vẫn còn hừng sáng chưa tắt hẳn!?

Theo người dân sống ven tuyến đường này cho hay, tình trạng này rất hay xảy ra nhưng kiểu “cha chung không ai khóc” nên gây lãng phí điện năng rất lớn cho xã hội. Trách nhiệm thuộc về công tác quy hoạch chiếu sáng công cộng tại nhiều địa phương hay ở không ít đô thị không đồng bộ, thiếu chuyên nghiệp. Trong khi toàn xã hội đang kêu gọi từng hộ gia đình hãy hiểu rõ sự cần thiết của tiết kiệm điện thì tình trạng lãng phí điện vẫn cứ diễn ra tại các khu vực công cộng như thế này là điều không chấp nhận được.

Thậm chí ở nhiều nơi còn thấy việc thiết kế, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí khá tùy tiện, cảm tính…không những gây lãng phí mà còn tạo nên sự lộn xộn của mỹ quan đô thị, làm “ô nhiễm thị giác”, tăng bức xạ lên đô thị; đồng thời gây lãng phí điện rất lớn, bởi hệ thống chiếu sáng đô thị sử dụng thiết bị điện công suất cao, tiêu tốn nhiều điện năng…

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.