| Hotline: 0983.970.780

Băng tuyết đã xuất hiện tại khu du lịch Mẫu Sơn

Thứ Sáu 17/12/2010 , 08:55 (GMT+7)

Tại đỉnh núi Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện băng tuyết với cường độ trung bình, nhiệt độ xuống đến âm 0,8 độ C.

Vào 4 giờ sáng 16/12, tại đỉnh núi Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện băng tuyết với cường độ trung bình, nhiệt độ xuống đến âm 0,8 độ C.

Đỉnh núi Mẫu Sơn ở độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, hiện tượng băng tuyết vẫn tiếp tục tồn tại, mặt cỏ và hàng rào của các nhà nghỉ khu du lịch Mẫu Sơn bị đóng băng.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, nhiệt độ thấp nhất vào lúc 7 giờ ngày 16/12 tại khu du lịch Mẫu Sơn là âm 0,8 độ C; thành phố Lạng Sơn 6,2 độ C; Đình Lập; 6,8 độ C; Bắc Sơn 7,6 độ C.

Lượng mưa trung bình phổ biến ở các địa phương tại thị trấn Thất Khê (Tràng Định) 1,0mm; Mẫu Sơn 19,0mm; Đình Lập, 0,1mm.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có rét đậm, rét hại là do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh, với các đợt tăng cường.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đang tập trung chỉ đạo các địa phương tìm các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc gia cầm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.