| Hotline: 0983.970.780

Băng tuyết, sương muối sẽ xuất hiện ở nhiều vùng

Thứ Tư 10/11/2010 , 15:33 (GMT+7)

Các chuyên gia khí tượng và khí hậu nhận định một số hiện tượng khác thường như băng tuyết, băng giá, sương muối sẽ xuất hiện ở nhiều địa phương miền Bắc...

Các chuyên gia khí tượng và khí hậu nhận định một số hiện tượng khác thường như băng tuyết, băng giá, sương muối sẽ xuất hiện ở nhiều địa phương miền Bắc trong mùa Đông năm nay.

Đặc biệt, mùa Đông năm nay nhiều khả năng sẽ tương đối rét. Nền nhiệt độ trong các tháng nửa đầu mùa sẽ thấp hơn bình thường. Tuy nhiên đến cuối mùa, nhiệt độ tăng nhanh và nắng nóng được dự báo sẽ xuất hiện sớm.

Trong tháng 12/2010 và tháng 1/2011, sẽ có khoảng 2-3 đợt rét đậm kéo dài ở miền Bắc, rét và lạnh ở miền Trung và miền Nam.

Năm 2010 sắp qua với những biến động đặc biệt khác thường của thời tiết, khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam. Trước hết phải kể đến nắng nóng và cháy rừng dữ dội chưa từng thấy ở hầu hết các châu lục, mà điển hình ở nước Nga mùa Hè vừa qua.

Còn gần hai tháng nữa mới hết năm, nhưng có thể khẳng định, năm 2010 sẽ là một trong những năm nhiệt độ Trái Đất cao kỷ lục, tương đương, thậm chí cao hơn cả năm 1998 được coi là nóng nhất trong thế kỷ 20.

Mưa lũ lớn chưa từng thấy xuất hiện ở nhiều châu lục, nhiều nước, đặc biệt là ở châu Á (Trung Quốc, Triều Tiên, Pakistan, Thái Lan), Trung và Nam Mỹ làm hàng nghìn người chết, thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Những hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra trên thế giới cũng xuất hiện ở Việt Nam. Nhiệt độ cao, nắng nóng kỷ lục kéo dài nhiều tháng liền ở hầu hết các địa phương. Miền Bắc, Tây Nguyên hầu như mất mùa mưa, Đồng bằng sông Cửu Long không có lũ.

Mùa mưa đã kết thúc nhưng các hồ chứa còn thấp hơn mực nước dâng cả chục mét, dòng chảy trên các sông suối cạn kiệt như giữa mùa khô, nguy cơ hạn hán nặng đã hiện hữu. Trong khi miền Trung lại trải qua những trận đại hồng thủy lớn nhất trong vòng nhiều chục năm nay với những trận mưa lên đến cả mét nước, cao hơn cả lượng mưa trong một năm.

Mới bước vào đầu mùa Đông nhưng những đợt rét khá mạnh đã kéo nền nhiệt độ xuống thấp ở nhiều nơi. Rét đậm đã xuất hiện ở nhiều vùng núi cao Bắc Bộ, những ngày lạnh khác thường đã xảy ra không những ở miền Bắc, mà còn cả ở miền Nam.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng và khí hậu, thời tiết sẽ tiếp tục thất thường. Từ nay đến cuối năm sẽ vẫn còn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Do vậy, ở duyên hải Nam Trung Bộ, lượng mưa sẽ phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm; sẽ có khoảng 2-3 đợt mưa lớn có thể gây lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Do hoạt động mạnh của gió chướng, hiện tượng La Nina nên triều cường ở vùng ven biển Nam Trung Bộ, Nam Bộ, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cao bất thường.

Vào thời kỳ đầu mùa khô (tháng 1, tháng 2/2011) sẽ có những đợt mưa trái mùa ở Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, vào nửa cuối mùa ít mưa nên khô hạn sẽ nghiêm trọng.

Trái ngược với miền Nam, ở miền Bắc sẽ rất ít mưa cộng với lượng nước tích trữ thiếu hụt nhiều nên khô hạn sẽ xảy ra trên diện rộng. Dòng chảy trên các sông suối chỉ bằng một nửa so với bình thường. Sông Hồng sẽ cạn kiệt hơn cả mùa khô năm 2010 (mực nước thấp nhất: 0,1 m), không những tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp mà còn cả giao thông và môi trường.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm