| Hotline: 0983.970.780

Báo Australia gọi thất bại trước U23 Việt Nam là 'thảm họa quốc gia'

Thứ Hai 15/01/2018 , 07:26 (GMT+7)

Không thể chấp nhận việc U23 Australia thất bại trước U23 Việt Nam, nhiều tờ báo ở xứ sở Chuột túi đã sử dụng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích đội nhà.

Sau chiến thắng trước U23 Syria, U23 Australia tràn đầy tự tin chạm trán với U23 Việt Nam. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đội bóng xứ sở Chuột túi sẽ giành quyền lọt vào tứ kết giải U23 châu Á.

U23 Australia bị báo giới nước nhà chỉ trích là "thảm họa quốc gia"
 
Mặc dù vậy, bất ngờ lớn đã xảy ra, khi U23 Australia đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Việt Nam (với bàn thắng duy nhất của Quang Hải). Thất bại này khiến U23 Australia bị đẩy xuống thứ 3, dưới cả Việt Nam do kém hiệu số đối đầu. Họ đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng.

Những người Australia không thể chấp nhận thất bại này. Nhiều tờ báo ở xứ sở Chuột túi đã sử dụng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích đội nhà.

Tờ Fox Sport (phiên bản Australia) đã gọi U23 Australia là “nỗi nhục quốc gia”. Thảm họa quốc gia. Vô cùng thất vọng sau thất bại của U23 Australia trước U23 Việt Nam”. Trong bài viết, tác giả đã mỉa mai đội bóng của HLV Ante Milicic: “Mặc dù chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận nhưng hàng công vô hại đã khiến U23 Australia hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1. Điều đó khiến chúng ta phải làm tất cả trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu cuối”.

Tờ Sportingscribe cũng sử dụng từ “thảm họa” để nói về U23 Australia với nhan đề: “Thảm họa của U23 Australia ở giải U23 châu Á”.

Tờ Adelaidenow cảnh báo đội nhà với bài viết có nhan đề: “U23 Australia phải bước vào cuộc chiến sinh tử với U23 Hàn Quốc sau trận thua sốc trước U23 Việt Nam”. Tác giả viết: “Người Việt Nam đã thi đấu quá quả cảm. Hàng phòng ngự lùi sâu khiến chúng ta không thể làm được gì”.

Tờ Theworldgame.sbs.com.au đã có lời khen cho U23 Việt Nam: “U23 Australia chiếm ưu thế nhưng U23 Việt Nam đã thi đấu quá quả cảm. Họ đã chống đỡ tốt trước U23 Australia thi đấu quá thiếu gắn kết”.

Tờ FourFourTwo đánh giá U23 Việt Nam cao hơn U23 Syria: “U23 Australia tràn đầy tự tin sau chiến thắng với tỷ số 3-1 trước U23 Syria nhưng U23 Việt Nam cho thấy họ là đối thủ khó khăn hơn rất nhiều. Họ thi đấu chắc chắn, kiên cường chống lại U23 Australia”.

Tờ Socceroos nhẹ nhàng hơn vào dòng tít: “U23 Australia đã hứng chịu thất bại trước U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á”. Tờ báo này cho rằng U23 Australia sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải tử chiến trước U23 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối.

Tờ News.com.au cũng đề cập tới cơ hội đi tiếp của U23 Australia: “Cơ hội lọt vào vòng tứ kết của U23 Australia bị ảnh hưởng lớn sau thất bại trước U23 Việt Nam”.

Sau thất bại trước U23 Việt Nam, U23 Australia đang đứng thứ 3 bảng D với cùng 3 điểm như U23 Việt Nam nhưng xếp dưới do kém chỉ số đối đầu. Hai trận đấu ở lượt đấu cuối giữa U23 Australia - U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam - U23 Syria sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17/1.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam gặp vấn đề về tâm lý'

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong phòng họp báo sau trận, ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, còn tinh thần toàn đội căng cứng nên đá không đúng ý đồ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.