| Hotline: 0983.970.780

Bão Cầu Vồng gây mưa to, miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét

Chủ Nhật 04/10/2015 , 20:56 (GMT+7)

Tổng lượng mưa dự báo từ tối ngày 4/10 đến 6/10 khoảng từ 100 – 200 mm, cần đề phòng lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Ngày 4/10, bão số 4 (Mujigae - Cầu Vồng) mạnh cấp 11 – 12 đã đổ bộ vào đất liền thuộc khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó di chuyển vào khu vực đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Dự báo đến hôm nay (5/9), bão sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc bộ và vùng núi phía Bắc sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa dự báo từ tối ngày 4/10 đến 6/10 khoảng từ 100 – 200 mm, đề phòng lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Trước nguy cơ ảnh hưởng của bão, hôm qua, BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh miền núi Đông Bắc và đồng bằng Bắc bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ sau bão để điều chỉnh công tác chỉ đạo trên đất liền cho phù hợp; kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người đang sinh sống ở ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chỉ đạo chủ các hồ chứa chủ động vận hành đảm bảo an toàn và tích nước phục vụ SX.

Trước đó, tại cuộc họp BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ ngành, địa phương sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản các khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, ven sông ven biển. Chú ý vấn đề thoát lũ, tiêu nước, bảo vệ hoa màu, giao thông đi lại và thông tin truyền thông.

Đối với khu vực miền núi, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, đặc biệt là mưa lũ, rà soát và sẵn sàng phương án di dời dân cư vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực hầm lò mỏ than, khoáng sản tại tỉnh Quảng Ninh đã bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Các tỉnh phải tổ chức trực ban, tiếp tục kiểm tra hiện trạng các hệ thống đê điều, hồ chứa, công trình phòng lũ, sẵn sàng các phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động…

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.