| Hotline: 0983.970.780

Báo chí Hàn Quốc lên cơn sốt với Công Phượng trước ngày ra mắt Incheon

Thứ Sáu 08/02/2019 , 17:48 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng chính thức khoác áo CLB Incheon United từ mùa giải 2019 theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Báo chí Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện này.

Báo chí Hàn Quốc cho biết CLB Incheon United đang hoàn tất thủ tục mượn tiền đạo Công Phượng sang thi đấu 1 mùa ở K-League Classic.

Tờ Kukinews đưa tin: "CLB bóng đá chuyên nghiệp K-League, Incheon United chuẩn bị ký hợp đồng với chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam, Nguyễn Công Phượng”.

Tờ Korea Football News đưa tin Công Phượng gia nhập CLB Incheon

 

Yohap News cho hay, giữa 2 CLB (Incheon United và HA Gia Lai) đã ký thỏa thuận. Hiện Công Phượng chỉ còn chờ cấp visa làm việc tại Hàn Quốc và sẽ ra mắt Incheon United vào tuần tới.

Sports Daily đưa tin: "Nguyễn Công Phượng, chân sút chủ lực trong đội hình tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo, chuẩn bị khoác áo CLB Incheon United.

Công Phượng thuộc quân số HA Gia Lai, chỉ cao 1m68 nhưng hết sức nhanh nhẹn, mạnh mẽ và tinh tế. Anh là tay săn bàn hàng đầu của ĐTQG Việt Nam.

Công Phượng được không ít CLB nước ngoài để mắt tới, trong đó có Incheon United và họ đã theo dõi anh trong suốt Asian Cup 2019. Tiền đạo này đã ghi bàn vào lưới Iraq ở vòng bảng, cũng như làm tung lưới Jordan tại vòng 16 đội".

Sports Chosun thậm chí còn khẳng định Công Phượng là cầu thủ giỏi nhất Việt Nam và được ví như Messi Việt: "Messi Việt Nam Công Phượng đến với sân khấu K-League, trong màu áo Incheon United. Nguyễn Công Phượng là ngôi sao bóng đá giỏi nhất Việt Nam, có biệt danh là Messi Việt Nam, là át chủ bài của HLV Park Hang Seo.

Anh là thành viên chủ chốt của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tiền đạo này cũng ghi 2 bàn thắng tại Asian Cup vừa qua. Chân sút 24 tuổi đã chứng minh khả năng của mình trước các đội bóng hàng đầu châu Á tại Asian Cup 2019".

Công Phượng tạo cơn sốt với báo chí Hàn Quốc

 

Theo trang FoxSports, CLB Incheon United, đội bóng xếp thứ 5 tại K-League 2018 đã tiến sát đến một thỏa thuận mượn tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGia Lai. Trang fanpage Korea Football News cũng đã đăng tải một thông tin tương tự.

Người phát ngôn của Incheon United cho biết: "Hai CLB đã ký biên bản ghi nhớ, và đã sẵn sàng để ký hợp đồng chính thức. Tất cả chỉ còn chờ vào việc xét visa lao động của Công Phượng. Đến lúc đấy chúng tôi sẽ tổ chức ăn mừng.

Với lối chơi kỹ thuật, cùng sức mạnh ở những tình huống quyết định, đây sẽ là miếng ghép hoàn hảo cuối cùng của Incheon United. Không có nhiều cầu thủ ghi được 2 bàn trong 5 trận đấu ở Asian Cup đâu".

Công Phượng sẽ chuyển đến thi đấu tại K-League Classic (Giải đấu cao nhất cấp CLB ở Hàn Quốc) từ đầu mùa giải 2019 theo dạng cho mượn 1 năm. Công Phượng cũng từng ra nước ngoài thi đấu năm 2016 dưới dạng cho mượn.

Tuy nhiên, trong mùa áo CLB Mito Hollyhock ở giải J-League 2 của Nhật Bản, anh chỉ được ra sân 5 trận (1 lần đá chính, 4 trận dự bị).

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm