| Hotline: 0983.970.780

Báo chí Hàn Quốc: ‘Đây là bóng đá Việt Nam sao?’

Thứ Tư 24/01/2018 , 07:31 (GMT+7)

Giới truyền thông xứ kim chi sốc khi thầy trò HLV Park Hang-seo hai lần gỡ hòa trước Qatar và giành chiến thắng ở loạt luân lưu, giành vé vào chung kết U23 châu Á.

Với tiêu đề: “Đây là bóng đá Việt Nam sao? Đúng rồi đấy”, tờ DongA sốc với chiến thắng 4-3 của Việt Nam trong loạt đá luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Tác giả bài viết ghi: “Sẽ không hoàn toàn đúng nếu nói rằng bóng đá Việt Nam đã thay đổi, vì tôi theo dõi rất kỹ đội bóng này từ trước đến nay. Nhưng đúng là có gì đó rất lạ. Việt Nam đã lọt vào chung kết giải U23 châu Á. Thật là một cú sốc”.

“Sự thật là bóng đá Đông Nam Á đang chuyển mình. Nhưng thế vẫn chưa đủ lý giải cho cách Việt nam chơi ngang ngửa Qatar ở bán kết. Thành quả của Việt Nam thực sự xứng đáng được xem là ‘ma thuật’".

Bài viết trên báo DongA. Ảnh chụp màn hình.

Tờ Yonhap News cũng ngỡ ngàng với thắng lợi của thầy trò HLV Park Hang-seo qua bài viết: “Khơi dậy điều kỳ diệu, Việt Nam quật ngã Qatar ở bán kết U23 châu Á”.

Bài báo có đoạn: “Park Hang-seo đã viết trang sử mới cho bóng đá Việt Nam, ngày qua ngày. Park trở thành HLV tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017, có màn trình diễn đáng khen ngợi trước Hàn Quốc ở vòng bảng. Sau chiến thắng Iraq, ông giúp Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vào bán kết. Với CĐV Việt Nam, những người vốn cuồng tín bóng đá, vị HLV được ví như 'Hiddink Việt Nam' này thực sự đã trở thành người hùng”.

Việt Nam hai lần gỡ hòa trước trước Qatar, đều do công của Quang Hải. Ảnh: AFC.

Cũng với lời khen cho HLV Park Hang-seo, tờ Huffington Post phiên bản Hàn Quốc giật tiêu đề: “Ma thuật của Guus Hiddink Việt Nam chưa dừng lại”. Tác giả Kim Won-chul viết: “Sau khi bị dẫn 1-0, Park đã đẩy cao đội hình kể từ giữa hiệp hai, thay trung vệ (Duy Mạnh) bằng cầu thủ tấn công (Hồng Duy). Chỉ tám phút sau sự thay đổi, Việt Nam có bàn gỡ”.

Kim cũng cho rằng Việt Nam thực sự có phép thuật: “Phút 87, Qatar lại vượt lên với bàn thắng từ một đường xuống biên. Tuy nhiên, Việt Nam ma thuật lại cân bằng tỷ số chỉ một phút sau”.


Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng trước Qatar 

Trang Newsen mở đầu bài tường thuật với câu viết: “Việt Nam đã vào chung kết sau chiến thắng kỳ diệu ở loạt sút luân lưu”. Tác giả Kim Jae-min cũng khẳng định HLV Park đã trở thành người hùng của làng bóng đá Việt Nam, với biệt danh “Hiddink Việt Nam”. Trong khi đó, thủ thành Bùi Tiến Dũng với hai lần cản phá luân lưu cũng xứng đáng được xem là người hùng.

Tờ News Khan thì cho rằng Việt Nam đã lên đỉnh châu Á khi lọt tới chung kết.  “Park Hang-seo mới dẫn dắt Việt Nam được ba tháng, nhưng đã biến đội bóng trở thành “Ngựa ô châu Á”. Ông đang trở thành hiện tượng và sẽ còn nổi tiếng hơn nữa”, nhà báo Yang Seung-nam bình luận.

Tờ FourFourTwo phiên bản Thái Lan có bài phản hồi: “Những Ngôi sao vàng đã quật ngã Qatar trong trận đấu lịch sử ở AFC”. Trong đó có đoạn: “Một lần nữa những chiến binh vàng son lại tạo ra chiến thắng lịch sử để lần đầu vào chung kết giải U23 châu Á”.

Trong bài viết tổng hợp sau trận, Fox Sports thán phục tài năng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải với bàn gỡ hòa 2-2. “Thật kỳ diệu khi Quang Hải tiếp tục san bằng tỷ số ở phút 89. Nhận bóng ở ngoài vòng cấm, anh cứa bóng về góc xa, tạo quỹ đạo thần sầu đưa bóng chạm cột và bay vào lưới”, tác giả Gabriel Tan ngợi ca.

Ở trận cuối cùng, diễn ra lúc 15h thứ Bảy 27/1, Việt Nam sẽ đối đầu đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Hàn Quốc và Uzbekistan.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm