| Hotline: 0983.970.780

Báo chí quốc tế đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Thứ Sáu 21/09/2018 , 19:34 (GMT+7)

Báo chí quốc tế hôm nay 21/9 đã đồng loạt đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần và nhấn mạnh vai trò của ông trong công cuộc phát triển của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Ảnh: Reuters)

Các hãng truyền thông và cơ quan báo chí lớn của các nước đồng loạt đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần tại bệnh viện trung ương quân đội 108 vào lúc 10h05 sáng nay 21/9 do mắc bệnh hiểm nghèo. Các báo cũng trích lại tiểu sử và các nhiệm kỳ công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hãng thông tấn AP đã điểm lại các hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong thời gian gần đây.

“Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm nhà nước đầu tiên của ông Trump tới Việt Nam vào năm ngoái. Lần gần đây nhất, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị và đón tiếp phái đoàn Trung Quốc hôm 19/9”, AP đưa tin.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn liền với một loạt sự kiện cấp cao của Việt Nam, trong đó có Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017, nơi ông đón tiếp nhiều lãnh đạo thế giới như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump.

Sputnik và TASS, hai hãng thông tấn lớn của Nga, cũng đồng loạt đăng tải bài viết đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Theo truyền thông Nga, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội hôm nay đã gửi lời chia buồn tới người dân Việt Nam sau khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất sau sự ra đi của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đồng chí Trần Đại Quang”, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội chia buồn trên mạng xã hội Twitter.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lại lời của ông Bui Duc Phi, lãnh đạo địa phương tại quê nhà Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nói: “Chúng tôi rất buồn khi nghe tin chủ tịch nước từ trần”.

Ngoài các hãng truyền thông trên, một loạt tờ báo và trang tin lớn trên thế giới như BBC (Anh), Washington Post (Mỹ), New York Times (Mỹ), DW (Đức), SCMP (Hong Kong), Straits Times (Singapore), Channel News Asia (Singapore), Tân Hoa Xã (Trung Quốc), Philstar(Philippines), Times of India (Ấn Độ), Kyodo (Nhật Bản), Al Jazeera (Qatar), The Nation (Thái Lan) hôm nay cũng đều đăng tin Chủ tịch Trần Đại Quang từ trần.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm